Bạn có biết:Nữ hoàng Anh Elizabeth II có tới 2 ngày sinh nhật?

Tại sao Nữ hoàng lại có 2 ngày sinh nhật? Điều này thì ngay cả một số người Anh bản địa cũng không hiểu vì sao.

Vương quốc Anh là một quốc gia theo thể chế quân chủ lập hiến - tồn tại dưới sự lãnh đạo của Hoàng gia. Và trong suốt 64 năm qua, người đang cai trị toàn vương quốc chính là Nữ hoàng Elizabeth II.

Ngày 21/4/2016 chính là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng. Tuy nhiên, có một vấn đề mà ngay cả nhiều người Anh chính gốc cũng không hiểu, đó là Hoàng gia mỗi năm tổ chức tới 2 lễ sinh nhật dành cho Nữ hoàng.

Nữ hoàng Elizabeth II.
Nữ hoàng Elizabeth II.

Điều này có phần không hợp lý cho lắm, khi Nữ hoàng đã qua cái tuổi sẵn sàng vui vẻ chào đón ngày sinh nhật của mình. Nhưng sự thật là bà vẫn có tới 2 lễ sinh nhật, trong đó ngày quốc lễ của toàn Vương quốc năm nay sẽ rơi vào ngày 11/6. Vậy lý do là gì?

Sự thực là ngày sinh "chuẩn" của Nữ hoàng chính là ngày hôm nay - 21/4. Còn lý do khiến bà có thêm một ngày sinh nữa mỗi năm đơn thuần chỉ là vì... thời tiết.

Cụ thể, theo như trang tin chính thức của Hoàng gia, thành viên hoàng tộc sinh vào những tháng đông giá lạnh thường tổ chức sinh nhật chính thức vào một ngày khác, với hy vọng rằng thời tiết lúc đó sẽ tốt hơn. Ngày đó được gọi là Trooping the Colour - Lễ diễu hành mừng sinh nhật của Hoàng tộc. Và vì ngày 21/4 hàng năm quốc gia này vẫn còn lạnh, nên Nữ hoàng quyết định tổ chức sinh nhật của mình vào tháng 6.

Lễ diễu hành Trooping the Colour truyền thống của Anh Quốc
Lễ diễu hành Trooping the Colour truyền thống của Anh Quốc

Trong buổi diễu hành, Nữ hoàng sẽ đi qua nhiều con phố tại thủ đô London - từ cung điện Buckingham đến Trung tâm mua sắm... - rồi xuất hiện trên ban công cung điện cùng các thành viên trong Hoàng tộc.

Ban công Hoàng tộc tại cung điện Buckingham
Ban công Hoàng tộc tại cung điện Buckingham

Truyền thống Trooping the Colour đã có từ những năm 1660, diễn ra trong giai đoạn trở về của vua Charles II, rồi sau đó trở thành truyền thống tôn vinh quốc vương cùng quân đội từ năm 1748. 

Đến năm 1901, lễ diễu hành mới thực sự trở thành truyền thống chúc mừng sinh nhật cho Hoàng tộc, khi vua Edward VII tổ chức ngày sinh vào tháng 5 hoặc tháng 6 thay vì đúng ngày trong tháng 11.

Theo kenh14.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.