#Ban Dân tộc tỉnh

14 kết quả

Ảnh: Thanh Quỳnh

Thực hiện tốt 'mục tiêu kép', nâng cao đời sống vùng đồng bào các dân tộc

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc cần hiểu rõ đồng bào muốn gì để tìm ra những giải pháp nâng cao đời sống cho bà con. Từng bước thực hiện tốt mục tiêu "kép", vừa chống dịch hiệu quả, vừa ổn định sinh kế, thoát nghèo bền vững.
Ảnh đại diện

Xử lý trách nhiệm 25 người đứng đầu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng

(Baonghean.vn) - Đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xử lý trách nhiệm 11 người đứng đầu tại 4 cơ quan, địa phương, đơn vị để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; Xử lý trách nhiệm 14 người đứng đầu tại 8 cơ quan, địa phương, đơn vị khi để xảy ra các sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai.
UBND tỉnh trao

Nghệ An thực hiện tốt các chính sách dân tộc

(Baonghean.vn) - Theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ, hiện có 54 đề án, chính sách còn hiệu lực, trực tiếp hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại Nghệ An, việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc đã tạo động lực giúp cho các huyện miền núi đạt được nhiều khởi sắc trong năm qua.
Tập trung các giải pháp cho hội nhập và phát triển

Tập trung các giải pháp cho nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An hội nhập và phát triển

(Baonghean) - Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III - năm 2019 có thể xem là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng dân tộc thiểu số nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Dịp này, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.