Bạn đồng hành xóa nghèo của người dân biên giới Hạnh Dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiều hộ dân xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong được nhận hỗ trợ cây, con giống cũng như kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp người dân vươn lên sản xuất, phát triển kinh tế từ Đội sản xuất thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Quân khu 4.

Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3/2023 là "cao điểm" trồng rau ở các bản làng của xã biên giới Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Những ruộng rau của dân bản thời gian này đang dần được phủ màu xanh non của nhiều loại rau giống vụ xuân hè.

Đội sản xuất số 6 giúp hộ ông Vi Văn Nguyên, bản Long Thắng trồng rau. Ảnh: Hoài Thu

Đội sản xuất số 6 giúp hộ ông Vi Văn Nguyên, bản Long Thắng trồng rau. Ảnh: Hoài Thu

Tại khu vực vườn rau của gia đình ông Vi Văn Nguyên ở bản Long Thắng, sự khẩn trương của người dân cùng các chiến sĩ Đội sản xuất số 6 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đang trực tiếp hướng dẫn và tham gia cùng gia đình ông Nguyên cấy rau cải thể hiện rõ trong từng động tác. Mọi người vừa san gạt mặt bằng từng luống, vừa thoăn thoắt tưới nước sau khi gieo trồng cây giống đã lên xanh 3 - 4 lá.

Toàn bộ cây giống rau tặng cho người dân được Đội sản xuất số 6 trích từ nguồn tiết kiệm của cán bộ chiến sĩ. Đây là vụ sản xuất thứ 2 ông Nguyên cũng như nhiều hộ dân khác ở xã Hạnh Dịch được các chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 tặng giống rau, giống vật nuôi để tăng gia sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Ông Lô Văn Lĩnh - Phó bản Long Thắng cho hay, người dân Long Thắng được hưởng lợi rất nhiều từ sự giúp đỡ của Đội sản xuất số 6. “Mới đây nhất, nhiều hộ như: Ông Hà Văn Ngầm, Hà Văn Quang, Vi Văn Thành… đã được tặng cây con giống, được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi nên ai cũng hăng hái nỗ lực lao động. Hiện nay các cán bộ chiến sĩ đang tặng và giúp người dân Long Thắng trồng rau”.

Lực lượng vũ trang đồng hành cùng nông dân xã Hạnh Dịch phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: CSCC

Lực lượng vũ trang đồng hành cùng nông dân xã Hạnh Dịch phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: CSCC

Ông Hà Văn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Dịch cho biết thêm, trong năm 2022, Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 đóng tại xã Hạnh Dịch đã trao tặng người dân các bản của xã 16 con trâu, bò giống. Ngoài ra, Đội sản xuất số 6 cũng đã trích nguồn tiết kiệm từ tăng gia sản xuất chăn nuôi hỗ trợ cho học sinh Vi Đức Giang ở bản Hạnh Tiến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi tháng 500 ngàn đồng; hỗ trợ cây giống rau, củ, quả và con giống gia cầm cho nhiều hộ dân khác như: tặng ếch giống cho hộ anh Vi Văn Ngọc ở bản Chiếng, tặng cá giống cho ông Vi Văn Viết ở bản Long Thắng, tặng cây giống rau cải cho hộ ông Vi Văn Thành ở bản Long Thắng…

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn như: Đội sản xuất số 6, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, sự triển khai các mô hình kinh tế của các cấp chính quyền đã giúp nhiều chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của Hạnh Dịch vượt kế hoạch, như sản lượng thu hoạch lúa vượt 1,9%, sản lượng lạc vượt 5,9%; năng suất các loại rau vụ đông tăng 5%. Đặc biệt, trong vụ đông - xuân các mô hình trồng su hào, bắp cải ở bản Vinh Tiến, bản Chiếng đạt 1,7ha, trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân.

Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2022, toàn xã Hạnh Dịch đã có thêm 47 hộ nghèo đã thoát nghèo, vượt mục tiêu mà công tác xoá nghèo đặt ra đầu năm. Cùng với tiêu chí giảm nghèo đạt kết quả vượt trội đã giúp cho xã biên giới Hạnh Dịch đạt được 13/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, tăng 2 tiêu chí so với năm 2021.

Cán bộ UBND xã Hạnh Dịch thường xuyên nắm bắt tình hình, động viên người dân vươn lên phát triển kinh tế. Ảnh tư liệu: Khánh Ly

Cán bộ UBND xã Hạnh Dịch thường xuyên nắm bắt tình hình, động viên người dân vươn lên phát triển kinh tế. Ảnh tư liệu: Khánh Ly

“Những sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang giúp nhân dân tăng gia sản xuất thực sự đã trở thành những “người bạn đồng hành của dân bản” không chỉ trong phát triển kinh tế, mà còn là nguồn động viên tinh thần, cùng với cấp uỷ chính quyền khuyến khích bà con vươn lên trong lao động sản xuất, từng bước thoát khỏi tư duy trông chờ, ỷ lại, vươn lên khấm khá” - lãnh đạo xã Hạnh Dịch khẳng định.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.