Bàn giải pháp đảm bảo sự hài hòa giữa sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch trong khu công nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 7/11, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, huyện Hưng Nguyên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An và các đơn vị liên quan bàn các giải pháp chống dịch.
Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh làm việc cùng KCN VSIP và doanh nghiệp có công nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh làm việc cùng KCN VSIP và doanh nghiệp có công nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Trong 2 ngày qua, tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An xuất hiện 04 trường hợp F0 làm việc tại 3 dây chuyền, thuộc 01 phân xưởng của một công ty. Ở công ty này hiện có 1.900 cán bộ, nhân viên; riêng phân xưởng F0 làm việc có 600 công nhân.

Sau khi xuất hiện 4 trường hợp F0, các cơ quan chức năng, khu công nghiệp, công ty đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch như điều tra, truy vết, khử khuẩn, xét nghiệm các trường hợp liên quan. Kết quả điều tra truy vết bước đầu, tạm xác định được 102 F1, trong đó có 79 F1 ở công ty. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người cùng đi trên xe trung chuyển công nhân với F0.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình; bàn các giải pháp vừa phòng chống dịch an toàn và đảm bảo sản xuất. Trong đó nội dung trọng tâm là cách ly các F1, xét nghiệm tầm soát F0, vận động công nhân thực hiện sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An quán triệt rõ tinh thần: Nghệ An luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bùng phát cao, doanh nghiệp cần phải thực hiện phòng chống dịch an toàn, đảm bảo sản xuất không đứt gãy.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ tinh thần thực hiện phòng chống dịch an toàn, đảm bảo sát xuất không đứt gãy. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ tinh thần thực hiện phòng chống dịch an toàn, đảm bảo sản xuất không đứt gãy. Ảnh: Thành Chung

Có 6 giải pháp mà Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, công ty có ca nhiễm cần phải thực hiện ngay, đó là: Khoang vùng, nhận diện các khu vực liên quan đến F0; tiếp tục điều tra, truy vết thật kỹ để xác định thêm F1; tổ chức cách ly tập trung ngay các trường hợp F1 tiếp xúc gần. Những người còn lại trong công ty thực hiện phương án 3 tại chỗ, đảm bảo an toàn, “vừa cách ly, vừa tham gia sản xuất”.

Về công tác xét nghiệm, công ty có trường hợp nhiễm Covid-19 cần thưc hiện xét nghiệm PCR “mẫu gộp” ngay cho toàn bộ cán bộ, công nhân; tiến hành xét nghiệm sàng lọc định kỳ theo quy định…

Công ty cần thực hiện rà soát, lập danh sách những công nhân có thể tham gia sản xuất “3 tại chỗ”. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Khu Công nghiệp VSIP và công ty thực hiện truyền thông, vận động công nhân vừa tham gia phòng chống dịch, vừa sản xuất. Với những người không thể “3 tại chỗ” thì có thể cho tạm nghỉ, yêu cầu những người này khi về cần báo cáo chính quyền địa phương để được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Về các giải pháp mang tính lâu dài, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị: Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, các công ty tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Cụ thể các công ty cần theo dõi sát tình hình dịch, chủ động bổ sung kịch bản phòng chống dịch theo đúng tình hình thực tế; xây dựng kế hoạch vừa sản xuất vừa chống dịch theo đúng phương châm “3 tại chỗ”, “một cung đường, 2 điểm đến”; thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch trong khu công nghiệp; kịp thời báo cáo với Khu Kinh tế Đông Nam và chính quyền địa phương để có sự phối hợp tốt trong xử lý tình huống dịch; đảm bảo sự hài hòa giữa “sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch”. 

PGS.TS Dương Đình Chỉnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An và Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên tiếp tục kiểm tra, đánh giá lại tình hình dịch; hướng dẫn khu công nghiệp và công ty thực hiện dập dịch. Về phía Sở Y tế Nghệ An sẽ tạo điều kiện tốt nhất về nhân lực cũng như đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ vắc-xin để tiêm mũi 2 cho công nhân trong thời gian sớm nhất./.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.