Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Sinh năm 1976, Thượng tá Phan Đại Nghĩa là 1 trong 2 Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trẻ nhất nước.

Sáng 1/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng. Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trung tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu 4 đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy:  Lê Hồng Vinh -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Đức Cường -  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía Quân khu 4 còn có Thiếu tướng Hà Tân Tiến – Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu….

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Một ngày trước, Quân khu 4 đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ An giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS Nghệ An giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ An.

Tại hội nghị hôm nay, các đại biểu cơ bản nhất trí với biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh Nghệ An. Phát biểu với vai trò là người bàn giao, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Quân khu 4, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị bàn giao. Ảnh: Tiến Hùng
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị bàn giao. Ảnh: Tiến Hùng
Thượng tá Phan Đại Nghĩa xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Tiến Hùng
Thượng tá Phan Đại Nghĩa xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Tiến Hùng

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1972, quê ở xã Hồng Long, huyện Nam Đàn. Từ khi nhập ngũ đến nay, ông kinh qua rất nhiều vị trí, ở nhiều đơn vị thuộc Quân khu 4. Dù ở bất kỳ vị trí nào, ông đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ Thiếu úy trẻ ở Ban CHQS huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), cho đến cán bộ cấp trung đội, đại đội rồi tiểu đoàn của Sư đoàn 324. Ngoài ra, ông còn giữ các chức vụ ở Ban CHQS thị xã Cửa Lò rồi Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu, trước khi về công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đến nay, ông giữ chức vụ Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh Nghệ An được 2 năm 4 ngày.

Trong khi đó, Thượng tá Phan Đại Nghĩa sinh năm 1976, quê ở xã Nam Cát, Nam Đàn. Ông là 1 trong 2 Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trẻ nhất toàn quân (người trẻ nhất hiện nay là Thượng tá Đoàn Sinh Hòa – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, sinh năm 1978, vừa được bổ nhiệm tháng 7/2021).

Lãnh đạo Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng Đại tá Hà và Thượng tá Nghĩa. Ảnh: Tiến Hùng
Lãnh đạo Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng Đại tá Hà và Thượng tá Nghĩa. Ảnh: Tiến Hùng
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và tân Phó tham mưu trưởng Quân khu 4. Ảnh: Tiến Hùng
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và tân Phó tham mưu trưởng Quân khu 4. Ảnh: Tiến Hùng

Thượng tá Phan Đại Nghĩa trưởng thành từ Trường Quân sự Quân khu 4. Tháng 9/2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CH QS huyện Thanh Chương; tháng 3/2015 làm Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn. Ông được bổ nhiệm Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vào tháng 9/2017 rồi sau đó là Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, tân Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu rèn luyện; xây dựng tinh thần đoàn kết trong tập thể Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt, đơn vị sẽ tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Rà soát lại các nhiệm vụ trong năm 2021 cũng như triển khai các nhiệm vụ năm 2022. “Ở cương vị công tác mới, bản thân tôi rất mong tiếp tục có được sự quan tâm, tạo điều kiện của các thủ trưởng Quân khu 4, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh”, ông Nghĩa nói.
  Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho Đại tá Nguyễn Ngọc Hà. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng bằng khen của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho Đại tá Nguyễn Ngọc Hà. Ảnh: Tiến Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh giá cao công tác thời gian qua của Đại tá Nguyễn Ngọc Hà. “Mặc dù, thời gian giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh không nhiều, nhưng những gì cần thể hiện, đồng chí đã thể hiện được và đã được ghi nhận”, đồng chí Nguyễn Văn Thông nói và hy vọng, Thượng tá Phan Đại Nghĩa cũng sẽ kế thừa và phát huy kết quả, thành tích của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian qua.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng đề nghị tân Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát triển toàn diện, vững mạnh. Trước mắt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ còn lại 2021, trong đó trọng tâm là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới. 
Trong dịp này, Bộ Quốc phòng cũng có quyết định bổ nhiệm Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS Nghệ An giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS Nghệ An; Thượng tá Hoàng Đình Luân - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS Nghệ An giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS Nghệ An. 
Như vậy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hiện nay có 3 phó chỉ huy trưởng, ngoài Đại tá Văn và Thượng tá Luân mới được bổ nhiệm, còn có Đại tá Dương Văn Hiền.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.