Bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 20/1, được sự ủy quyền của Hội LHPN tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam, Hội LHPN huyện Yên Thành đã về hai xã Bảo Thành và Mỹ Thành trao số tiền 40 triệu đồng và bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo.

Tại xã Mỹ Thành, đoàn đã trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Doan ( SN 1967) là phụ nữ đơn thân ở xóm 3, thuộc diện  hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà cấp 4 kiên cố có diện tích sử dụng 60 mét  vuông vừa được hoàn thành, tổng trị giá gần 80 triệu đồng, trong đó Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng.

Ngôi nhà cấp 4 kiên cố được bàn giao cho chị  Nguyễn Thị Doan-  phụ nữ đơn thân ở xóm 3 xã Mỹ Thành, Yên Thành.
Ngôi nhà cấp 4 kiên cố được bàn giao cho chị Nguyễn Thị Doan- phụ nữ đơn thân ở xóm 3 xã Mỹ Thành, Yên Thành.

Tại xã Bảo Thành, phụ nữ huyện và các đoàn thể cấp xã đã đến trao 20 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiển ở xóm 12 thuộc giáo xứ Bảo Nham có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,  chồng bị bệnh tâm thần đã 7 năm nay, bản thân chị đang bị ung thư vú. Ngôi nhà ngói 3 gian có diện tích 65 mét vuông vừa mới khánh thành có tổng trị giá 140 triệu đồng, được Tổng công ty điện lực hỗ trợ 20 triệu, còn lại các tổ chức, đoàn thể cấp xã và anh em, bà con làng xóm giúp đỡ.

Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, bằng sự đóng góp của chị em hội viên và các ngành, đoàn thể, năm qua Hội LHPN Yên Thành đã xây dựng được 8 ngôi nhà “ Mái ấm tình thương”; sửa chữa 10 ngôi nhà xuống cấp với tổng số tiền hỗ trợ 240 triệu đồng. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình sẽ phần nào giúp các hội viên có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, đón một cái Tết đầm ấm./.

Thái Dương - Quỳnh Trang

(Đài  Yên Thành) 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.