Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ ở giáo xứ Bồ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 17/10, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Phê thuộc Giáo xứ Bồ Sơn, xóm Tân Vạn, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc).

Đồng chí Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tiền hỗ trơn cho gia đình bà Nguyễn Thị Phê.
Thượng tá Thái Đức Hạnh trao tiền hỗ trợ và quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Phê. Ảnh: Trọng Kiên

Bà Nguyễn Thị Phê là mẹ của Liệt sỹ Phan Đình Quế (hy sinh năm 1981 trên đất nước Campuchia), có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở đã xuống cấp. Qua rà soát, Bộ CHQS tỉnh đã vận động giúp đỡ gia đình xây dựng nhà tình nghĩa cho bà.

Ngôi nhà kiên cố của gia đình bà Nguyễn Thị Phê được khởi công xây dựng từ tháng 7/2017 trên nền đất cũ của gia đình, có diện tích trên 60m2, trị giá gần 100 triệu đồng. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh và UBND huyện Nghi Lộc đã hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng. Từ số tiền hỗ trợ này cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con nhân dân trong xóm, sau gần 4 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, động viên các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Trong thời gian qua, tại Giáo xứ Bồ Sơn, xã Nghi Vạn, Bộ CHQS tỉnh đã tặng 3 con bò giống (trị giá mỗi con 10 triệu đồng), trao 22 suất quà bằng tiền mặt (mỗi phần quà 500.000đ) cho 22 hội viên phụ nữ thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên phụ nữ đau ốm. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng thường xuyên đến thăm và tặng quà cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và mồ côi thuộc Giáo xứ Bồ Sơn. 

Trọng Kiên 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.