Bán hàng từ thiện hay trục lợi?

(Baonghean) - Thời gian gần đây có một số đối tượng thường đi đến các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp giới thiệu mình là người của các trung tâm, tổ chức nhân đạo để bán hàng từ thiện. Không ít người đã lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện để kiếm lợi cho cá nhân mình.
Mới đây, Trung tâm Dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi và người khuyết tật (có địa chỉ trên giấy giới thiệu là 46 Lê Bá Giác, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) có nhiệm vụ chính là “Dạy nghề và tạo việc làm cho trẻ mồ côi và người khuyết tật” nhưng đã giới thiệu nhiều người đi bán hàng trên các địa phương, trong đó có địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo giấy giới thiệu của Trung tâm: “Để hỗ trợ và giúp đỡ các cháu về việc tiêu thụ sản phẩm, trung tâm đề nghị các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị LLVT, các cá nhân có lòng hảo tâm yêu trẻ mua giúp các sản phẩm của các cháu làm ra”, những người cầm theo tờ giấy giới thiệu này cùng với thẻ do trung tâm cấp, đã đến các cơ quan, đoàn thể tỉnh Nghệ An bán hàng.
Đã có nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An với mục đích làm từ thiện mua từ 2-3 hộp bút với số tiền 600-900 ngàn đồng, hy vọng “tạo thêm nguồn kinh phí cho trung tâm giúp đỡ các cháu với những khó khăn trong sinh hoạt, yên tâm học tập, cùng xã hội đảm bảo quyền được sống, được vui chơi và học tập của trẻ em theo thông lệ quốc tế về quyền trẻ em”, như tờ giấy kêu gọi của trung tâm này. Điều đáng nói là những mặt hàng được đem bán ở đây không phải là sản phẩm do trẻ mồ côi hay người khuyết tật sản xuất như lời giới thiệu, mà là những hộp bút bi có xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá của hộp bút chưa đầy 100 ngàn đồng nhưng được bán với giá 300 ngàn đồng!
Hộp bút bi được bán với giá 300 ngàn
Hộp bút bi được bán với giá 300 ngàn đồng
Giấy giới thiệu và thẻ do Trung tâm dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi và người khuyết tật (phường Đông Vệ-TP Thanh Hóa) cấp cho người đi bán hàng
Giấy giới thiệu và thẻ do Trung tâm dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi và người khuyết tật (phường Đông Vệ-TP Thanh Hóa) cấp cho người đi bán hàng: Ảnh Thu Phương
 

Bán hàng từ thiện hay trục lợi? ảnh 3

Nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Nghệ An mua ủng hộ hộp bút cho trung tâm này

Băn khoăn vì số hàng được bán không phải do các em mồ côi hay người khuyết tật tự tay sản xuất ra và ai là người đứng ra kiểm soát việc bán hàng này, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với người xưng danh là Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi và người khuyết tật (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), bà Hiền cho biết: Hiện trung tâm đang hợp đồng với 12 cộng tác viên đi bán hàng như kiểu này, số lượng người này được hợp đồng theo thời vụ. Số bút được các cộng tác viên đem đi bán là hàng “chuyển đổi” sản phẩm của trung tâm. Theo bà Hiền lý giải thì trung tâm sản xuất ra một số mặt hàng rồi đổi lấy bút cho một trung tâm ở Sài Gòn sản xuất để đem về bán(!?). Khi được hỏi làm sao để quản lý được các cộng tác viên này thì bà Hiền cho biết khi xuất hàng, chúng tôi thu trước 90% số tiền trị giá của mặt hàng xuất ra, còn lại 10% để cho cộng tác viên làm chi phí. Còn việc họ có lấy hàng ở bên ngoài vào bán hay không là tùy tâm!
Như vậy, bất cứ ai cũng có thể được Trung tâm Dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi và người khuyết tật (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) cấp giấy giới thiệu và thẻ để đến các cơ quan đơn vị bán hàng từ thiện. Số hàng được bán ra với giá “cắt cổ” nhưng được mệnh danh là “làm từ thiện” cũng không được ai kiểm soát! Tại sao Trung tâm Dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi và người khuyết tật (phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa), với nhiệm vụ là “Dạy nghề và tạo việc làm cho trẻ mồ côi và người khuyết tật” lại hợp đồng rất nhiều cộng tác viên, cấp thẻ và giấy giới thiệu cho họ đi ngoại tỉnh, bán mặt hàng không phải do trung tâm mình sản xuất?  Hay có kẻ đã mạo danh trung tâm này để bán hàng trục lợi? 
 Đức Dũng

tin mới

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.