“Bàn thắng ngoạn mục” vào phút 89

(Baonghean) Với kinh phí eo hẹp, lại giải ngân rất chậm, tưởng chừng như SLNA sẽ thất bại trong việc tuyển chọn ngoại binh và giữ chân các trụ cột. Nhưng rốt cuộc nhờ tài thương thuyết, biết “liệu cơm gắp mắm”, BHL SLNA đã có “bàn thắng ở phút bù giờ” rất ngoạn mục…

Cách đây gần 1 tháng, BHL SLNA như “ngồi trên lửa” khi mùa giải đã cận kề mà hàng loạt trụ cột lại có ý định “dứt áo ra đi”, thời hạn chuyển nhượng sắp hết mà chưa có được chữ ký của ngoại binh nào… Thế nhưng, giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi khi SLNA không những giữ chân được các trụ cột mà còn bổ sung và đội hình các “sát thủ” như Plaza, Kavin.

  Tiền đạo Kavin (người cầm lái) sẽ tái xuất trong màu áo SLNA ở mùa giải 2013.

Ấn tượng và bất ngờ nhất là sự trở lại của tuyển thủ Jamaica – tiền đạo Kavin. Trong mùa giải đầu tiên chơi cho SLNA, Kavin đã để lại dấu ấn lớn với các CĐV xứ Nghệ. Với lối chơi càn lướt, kỹ thuật khả năng dứt điểm đa dạng, Kavin đã trở thành “nỗi sợ hãi” của hàng thủ các đội bóng V.League khi phải đối mặt với anh. Chính Kavin là một trong những nhân tố quyết định tới chức vô địch của SLNA mùa giải 2011 bằng những bàn thắng “quý hơn vàng” ở những thời điểm quyết định. Cuối mùa giải 2011, mặc dù chấn thương cổ chân chưa bình phục, Kavin vẫn rất đắt giá và V.Hải Phòng đã nhanh tay rước anh về đội bóng thành phố cảng với số tiền lót tay gần 300.000 USD/năm. Ở V.Hải Phòng, do chấn thương chưa bình phục, Kavin trở thành “người thừa” và có lúc bị đội bóng này dọa chấm dứt hợp đồng. Lúc đó, trao đổi với chúng tôi, HLV Hữu Thắng cho biết, nếu Kavin có ý định quay trở lại đội bóng xứ Nghệ, anh luôn sẵn sàng chào đón, bởi anh đánh giá rất cao tài năng của Kavin và cũng có đủ “bài” để sử dụng “sát thủ” này. Và ở mùa giải 2013 này, trước giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng cầu thủ, Kavin đã đồng ý gia nhập CLB SLNA với chi phí lót tay khá mềm trong sự vui mừng của BHL SLNA.

           Kavin “không chiến” với thủ thành ĐT.LA mùa giải 2011 trên sân Vinh.

Với sự trở lại của Kavin ở mùa giải 2013, bài toán “ghi bàn” chưa có đáp số ở mùa giải 2012 dẫn đến SLNA có một chuỗi 13 trận hòa kỷ lục sẽ được HLV Hữu Thắng hóa giải nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, việc giữ chân thành công các trụ cột trẻ Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng… là tin vui với các CĐV xứ Nghệ. Nhiều người cho rằng, với kinh phí eo hẹp, SLNA rất khó để giữ chân những cầu thủ tài năng này. Nhưng rồi sự khó khăn chung của các đội bóng, cộng với tài thương thuyết của BHL SLNA và hơn hết là trong thâm tâm các cầu thủ này vẫn muốn là người của SLNA, được khoác lên mình chiếc áo của SLNA, được thi đấu ở “chảo lửa Thành Vinh” trong sự cổ động cuồng nhiệt của các CĐV xứ Nghệ, nên cuối cùng các cầu thủ này đã đồng ý ở lại SLNA.

Có đủ “binh hùng tướng mạnh”, thầy trò HLV Hữu Thắng đã  sẵn sàng chờ tiếng còi khai cuộc của mùa giải mới. Mục tiêu của SLNA ở V.League mùa giải 2013 chắc chắn cũng sẽ không chỉ dừng lại ở trụ hạng nữa!

Đức Chuyên

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.