Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Chiều và tối 17/5, Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022 long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) và Nhà tưởng niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Dự lễ có các đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Đại tá Phạm Hiếu - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; các đồng chí trong Ban Tổ chức lễ hội; Đội tuyên truyền lưu động các huyện, thành, thị trong tỉnh; lãnh đạo và diễn viên các đoàn nghệ thuật quần chúng các địa phương.

Ảnh: Đức Anh
Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022 dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh). Ảnh: Đức Anh

Lễ hội Làng Sen là hoạt động nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức của Người. Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Lễ hội Làng Sen đã trở thành ngày hội lớn của người dân xứ Nghệ và cả nước.

Qua đó, tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Ảnh: Đức Anh

Lễ diễu hành từ Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) đến Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Đức Anh

Sau Lễ dâng hoa tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh), các đồng chí trong Ban Tổ chức di chuyển lên Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Người.

Đồng thời, nguyện hứa với Người sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo để đưa tỉnh Nghệ An phát triển vững mạnh, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022 dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Sau Lễ dâng hương báo công tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên là Lễ rước ảnh Bác từ Nhà Tưởng niệm ra Sân vận động làng Sen, chuẩn bị cho Khai mạc Lễ hội Làng Sen và Liên hoan Tuồng, Dân ca kịch toàn quốc, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 20 giờ ngày 17/5.

Ảnh: Đức Anh
Các đồng chí trong Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022 thành kính trước anh linh Bác. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.