Ban Tổ chức Trung ương, Hội LHPN Bộ Công an và Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi các gia đình liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng 3

(Baonghean.vn) - Ngày 20/10, Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương, Hội Liên hiệp phụ nữ Bộ Công an và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các liệt sỹ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Định - Cục phó Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Quế - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Bộ Công an; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ Công an tỉnh, Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Đàn, Thành ủy Vinh và Ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc.

Đoàn trao quà cho vợ liệt sỹ Lê Tất Thắng - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4 (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Ảnh: Sỹ Kiều
Đoàn trao quà cho vợ liệt sỹ Lê Tất Thắng - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4 (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Ảnh: Sỹ Kiều 
Đoàn thắp hương viếng liệt sỹ Đinh Văn Trung - Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 (phường Bến Thủy, thành phố Vinh). Ảnh: Sỹ Kiều
Đoàn thắp hương viếng liệt sỹ Đinh Văn Trung - Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 (phường Bến Thủy, thành phố Vinh). Ảnh: Sỹ Kiều
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn thắp hương cho liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc). Ảnh: Sỹ Kiều
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn thắp hương cho liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc). Ảnh: Sỹ Kiều

Đến thăm hỏi các gia đình liệt sỹ, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Định bày tỏ sự tri ân, biết ơn công lao của các liệt sỹ đối với quê hương, đất nước, đồng thời chia sẻ với sự mất mát lớn và động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các con, các cháu lớn khôn. Đồng thời, trao mỗi suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã trao cho mỗi gia đình suất quà 2 triệu đồng./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.