Bản trắc nghiệm kiểm tra khả năng nhận thức của Tổng thống Trump

Theo Minh Nguyên (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trắc nghiệm Đánh giá Nhận thức Montreal mà Tổng thống Mỹ vừa trải qua và đạt điểm 30/30, là bài kiểm tra đơn giản và phổ biến.

Là bản trắc nghiệm phổ biến với độ chính xác tương đối cao, Đánh giá Nhận thức Montreal (viết tắt MoCA) thường được bác sĩ sử dụng để phát hiện tình trạng rối loạn chức năng nhận thức ở mức độ nhẹ cho bệnh nhân một cách nhanh chóng.

Thời gian tiến hành MoCA khoảng 10 phút. Bệnh nhân được yêu cầu trả lời các câu hỏi đơn giản về trí nhớ và chức năng tâm thần.

Bản trắc nghiệm kiểm tra khả năng nhận thức của Tổng thống Trump ảnh 1

Bảng Đánh giá Nhận thức Montreal. Ảnh: CNN.

Đầu tiên, người bệnh phải vẽ đường thẳng nối số và chữ cái theo thứ tự tăng dần. Tiếp đến, vẽ đồng hồ, điền số rồi vẽ khối trụ để kiểm tra chức năng kiến trúc thị giác.

Hoàn thành hai câu hỏi trên, bạn được kiểm tra khả năng gọi tên bằng cách xác định ba con vật trong bài.

Nhằm đánh giá trí nhớ, bác sĩ đọc năm từ, mỗi từ một giây. Người được trắc nghiệm ghi nhớ nhiều nhất có thể rồi nhắc lại. 

Về khả năng chú ý, bệnh nhân nghe vài con số sau đó nhắc lại theo thứ tự ban đầu và thứ tự đảo ngược. Sau đó, bác sĩ đọc một dãy chữ và mỗi khi nghe thấy chữ A, bệnh nhân phải vỗ tay một cái.

Khả năng toán học cũng được xét đến. Bạn đếm từ 100 trở lại, mỗi lần trừ đi bảy đơn vị cho tới khi bác sĩ bảo dừng.

Kế tiếp, bác sĩ kiểm tra khả năng lặp lại câu nói và độ nhạy bén từ ngữ (liệt kê các từ bắt đầu bằng chữ cái cho trước). Đến phần tư duy trừu tượng, bạn giải thích điểm chung của các cặp từ như quả chuối và quả cam. 

Cuối cùng là khả năng hồi tưởng. Bạn nhắc lại dãy từ ở bài tập trí nhớ. 

Người bình thường khi làm MoCA sẽ đạt khoảng 26 trên 30 điểm. Tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trải qua bài đánh giá trắc nghiệm này và đạt điểm tối đa. "Tinh thần của Tổng thống vô cùng nhạy bén", bác sĩ phụ trách sức khỏe của tổng thống là Ronny Jackson nhận định. "Ông ấy phù hợp với nhiệm vụ". 

Bản trắc nghiệm kiểm tra khả năng nhận thức của Tổng thống Trump ảnh 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Abc.

Từ ngày nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đối mặt với nhiều câu hỏi về sức khỏe tâm thần. Tuần trước, một nhóm chuyên gia về lĩnh vực này thậm chí gửi thư đề nghị bác sĩ của ông tiến hành kiểm tra khả năng nhận thức. Ngày 16/1, trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, bác sĩ Ronny Jackson khẳng định người đứng đầu nước Mỹ đã thực hiện bài Đánh giá Nhận thức Montreal và đạt kết quả vô cùng ấn tượng.

Chia sẻ với báo giới, bác sĩ Jackson cho biết mình không yêu cầu ông Trump đánh giá nhận thức bởi "điều này không cần thiết" song chính tổng thống đã ra lệnh. "Ông ấy chủ động nên chúng tôi làm theo", CNN dẫn lời bác sĩ Jackson. 

Bác sĩ Jackson nói thêm không định tiến hành thêm trắc nghiệm nhận thức cho ông Trump bởi MoCA đã đủ. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên một tổng thống được kiểm tra nhận thức. 

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".