Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết UBND tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 28/1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết UBND tỉnh.

Cùng đi có Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các vị Thượng tọa, Đại đức trong Ban Trị sự.

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện các phòng, ban liên quan.

Ảnh: Công Kiên
Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tăng ni, phật tử, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Ảnh: Công Kiên

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tăng ni, phật tử, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao món quà và gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng chia sẻ với những khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong năm 2020, khi dịch Covid-19 và thiên tai, bão lụt ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân. Và cảm phục trước tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên trong phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Ảnh: Công Kiên
Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tăng ni, phật tử luôn bình an, mạnh khỏe. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Lê Ngọc Hoa bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm chân thành của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nói chung và của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin một số nét cơ bản về kết quả kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó nhấn mạnh về hiệu quả công tác phòng, chống dịch; đến nay toàn tỉnh không có ca nhiễm Covid-19.

Lũ lụt, hạn hán gây hậu quả nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân Nghệ An đã tổ chức tốt việc cứu trợ, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Nhờ đó, thu ngân sách đạt hơn 17.300 tỷ đồng, mức tăng trưởng ở tốp khá của cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định kết quả quan trọng này có sự đóng góp không nhỏ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tăng ni, phật tử trên địa bàn.

Ảnh: Công Kiên
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng  các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Công Kiên

Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tăng ni, phật tử luôn bình an, mạnh khỏe. Đồng thời, mong muốn có thêm những đóng góp và đồng hành trên chặng đường phát triển của quê hương, đất nước; thể hiện tinh thần đoàn kết và yêu thương, cùng nhau hướng đến cuộc sống an lạc…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.