Bán trứng lươn thu lời cả trăm triệu mỗi năm

Theo Phan Thị Anh Thư (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhiều năm nay, lão nông Nguyễn Văn Quang sống khỏe re với nghề nuôi lươn không bùn. Điểm lạ mà hay là ông Quang nuôi lươn mẹ, sau khi lươn đẻ trứng, ông bán cả trứng lươn cả lươn mẹ rồi lại nuôi lứa mới. Với cách làm này, mỗi năm ông Quang lời hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Quang, 60 tuổi, ngụ ấp Phú Điền, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - người nhiều năm đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Vĩnh Long. Ông Quang cho biết nguyên nhân "đeo bám" nghề nuôi lươn không bùn: “Trước đây tôi chuyên nghề ươn cá giống các loại. Năm 2014, được sự gợi ý và giúp đỡ 2.000 con lươn giống của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long, tôi chuyển sang mô hình nuôi lươn không bùn và luôn đạt kết quả cao”.

Ông Nguyễn Văn Quang bên 1 bể nuôi lươn giống.

Ban đầu ông Quang xây dựng 4 hầm chứa lươn sinh sản, mỗi hầm có diện tích 20m2. Bên trong hầm ông lót bạt ni lông, xung quanh trồng cỏ, rau để tạo bóng mát cho lươn mẹ. Ông thường xuyên thay đổi nguồn nước bên trong để đảm bảo vệ sinh, nguồn nước thải từ các hầm nuôi lươn được dẫn xuống các hầm nuôi cá các loại vừa không tạo mùi hôi thối, vừa có thức ăn dư thừa cho đàn cá.

Về thức ăn cho lươn, ngoài thức ăn công nghiệp, ông Quang còn trộn ốc bươu vàng, cá vụn cho lươn ăn để tăng trọng nhanh chất lượng thơm ngon. Sau 6 tháng nuôi, bình quân lươn có trọng lượng xấp xỉ 100 gam và bắt đầu đẻ trứng.

Từ năm 2014 đến nay, ông Quang bán ươn giống khá ổn định, từ 2.000-2.200 đồng/con. Riêng số lươn mẹ sau khi đẻ trứng được ông bán với giá từ 180.000 đến 200.000 đồng/kg. Thời điểm lươn đẻ nhiều từ tháng 2 đến tháng 9 âm lịch hàng năm.

Số lươn mẹ sau khi sinh sản xong, bán trứng lươn, nuôi lươn mẹ một thời gian ngắn là ông Quang xuất bán.

Hai năm trở lại đây, ông Nguyễn Văn Quang chọn cách làm lạ mà hay là nuôi lươn sinh sản bán trứng ( thay vì bán lươn giống) như trước đây và đã đạt kết quả khả quan. Ông Quang so sánh : Bán trứng lươn sẽ có lãi nhiều hơn, vòng quay của hầm lươn nhanh hơn, độ rủi ro của ít hơn.

"Hiện nay với số lượng 500 con mẹ lươn sinh sản, mỗi tuần tôi thu hoạch được khoảng 4.000 trứng lươn với tổng giá bán từ 2,5 đến 3 triệu đồng tùy thời điểm. Bình quân mỗi tháng tôi có lời xấp xỉ 10 triệu đồng từ việc bán trứng lươn. Đó là chưa kể việc lươn mẹ sau đẻ xong tôi mang bán mỗi tháng có thêm 5 triệu đồng...Tôi nuôi gối, cứ bán lứa lươn này là đã chuẩn bị sẵn 1 lứa lươn sang cho vào hầm để nuôi tiếp...", ông Quang cho hay.

Hầm nuôi lươn đẻ của gia đình ông Quang phía trên trồng cỏ dại, rau đồng tạo bóng mát và chổ ẩn nấp cho lươn.

Nguồn thu của lão nông Nguyễn Văn Quang chưa dừng lại ở lươn mà còn ở 10 công ruộng làm lúa, mô hình nuôi cá lác thác cườm, nuôi cá sặc rằn...

Hiện nay, ông Quang đang có diện tích khoảng 800m2 lập thành 2 ngăn. Một ngăn ông nuôi các thác lác cườm, ngăn còn lại ông đang nuôi 3.000 con cá sặc rằn. Dự kiến cá thác lác cườm, cá sặc rằn sẽ thu hoạch sau tết Nguyên đán 2019.

Ông Quang đúc kết kinh nghiệm làm giàu ở nông thôn rất giản đơn: “Mình ăn học không nhiều nhưng nhớ lời Bác Hồ có nói, "Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền…”. Mình "đeo bám" nghề nuôi cá, nghề nuôi lươn cũng là từ câu nói đó của Bác Hồ...", ông Quang chia sẻ.

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.