Thời sự

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Thanh Lê 19/12/2025 10:05

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị.
a-tong-bi-thu-7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách tại Hội nghị. Ảnh: Trần Vương

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành ủy, cùng 3.820 điểm cầu các xã, phường đặc khu trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An tham dự tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Bí thư Nguyễn Khắc Thận (2)
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội.

Trước khi diễn ra Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp, chính thức đi vào hoạt động. Với tinh thần hành động đổi mới, sáng tạo, bộ máy mới đã vận hành thông suốt, rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm. Hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn chỉnh, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại.

bna_z7342645973205_9453546167aa95b5e18db930f419984f.jpg
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa

Trong bối cảnh có nhiều nhiệm vụ chính trị lớn, hệ thống tuyên giáo và dân vận trong cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

 chủ trì
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

Toàn ngành đã thể hiện vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, định hướng, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn, đột phá của Đảng, Nhà nước. Phương thức triển khai được đổi mới mạnh mẽ, gắn lý luận với thực tiễn, giáo dục với hành động, tuyên truyền với nêu gương, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và bền vững hơn.

 anh bình
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

Ngành đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Công tác tuyên truyền chuyển mạnh từ tuyên truyền sự kiện sang tuyên truyền giá trị, từ phản ứng sang định hướng, từ hành chính sang lan tỏa xã hội, gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm.

Báo chí, xuất bản phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; tích cực ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa nền tảng và trí tuệ nhân tạo, giúp mở rộng tầm ảnh hưởng, tăng sức lan tỏa và truyền cảm hứng xã hội.

 anh nghĩa
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ được triển khai chủ động, dự báo chiến lược tốt hơn, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền đối nội, đối ngoại, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, trách nhiệm, đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai quyết liệt, chủ động, hiệu quả, tạo nên “lá chắn tư tưởng” vững chắc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội tiếp tục được tăng cường và có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức triển khai, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

Công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Văn hoá, văn nghệ chuyển mạnh từ tuyên truyền sang lan tỏa giá trị, từ phong trào sang chiều sâu bền vững; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức bài bản, sáng tạo, có chiều sâu tư tưởng và giá trị thẩm mỹ cao, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị.

Cùng đó, công tác khoa giáo được triển khai chủ động, sáng tạo, mang tính kết nối liên ngành cao; chuyển mạnh từ tuyên truyền sang kiến tạo, từ phối hợp sang chủ động tham mưu chính sách, tạo động lực quan trọng cho chuyển đổi số, xây dựng nền tảng tri thức, khoa học, công nghệ vững chắc phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2035, tầm nhìn năm 2045.

Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ cơ sở, dân chủ xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh, khẳng định vai trò trọng yếu trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được lan tỏa, tạo ra hàng nghìn điển hình tiên tiến, thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Hoạt động dân vận được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức, chuyển từ tuyên truyền, vận động sang lắng nghe, đồng hành và phục vụ Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong triển khai các chủ trương lớn, đột phá của Đảng, Nhà nước.

 toàn cảnh
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

Công tác tổ chức, bộ máy có bước chuyển quan trọng trong quá trình đổi mới, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn ngành. Việc hợp nhất tổ chức, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu cán bộ đã tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và phương thức lãnh đạo trong toàn hệ thống, đồng thời nâng cao chất lượng, bản lĩnh, năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận.

Với tinh thần thẳng thắn, khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, trao đổi những vấn đề quan trọng trong công tác tuyên giáo và dân vận. Các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành; nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp, biện pháp; thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “chuyên tâm, thạo việc”

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, công tác tuyên giáo và dân vận đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

aaa-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các mặt công tác trong năm vừa qua đã thể hiện sự đổi mới rõ nét, cả trong tư duy và phương pháp hành động. Nổi bật là việc đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, giữa “tuyên truyền” và “vận động”.

Tổng Bí thư chỉ rõ, thời điểm hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục và liên tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đối với công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng là cực kỳ nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Ngành Tuyên giáo và Dân vận phải là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, thành tựu to lớn của đất nước qua 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Toàn ngành tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận hội tụ đủ “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”, thực sự là những chiến sĩ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng,đạo đức và công tác tư tưởng chính trị trong toàn dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ “chuyên tâm, thạo việc” trong công tác tuyên giáo và dân vận.

Cùng đó, công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số phải được đổi mới toàn diện, phải tiếp tục và liên tục giữ thế “chủ động tấn công, dẫn dắt”. Báo chí cách mạng phải khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng, phải thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là “trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, là nòng cốt định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”; tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ, phải làm chủ trận địa thông tin và mặt trận tư tưởng.

Tổng Bí thư yêu cầu, công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; phải nỗ lực tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ, quyền thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân.
Dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2026.

 nam
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo hệ sinh thái số trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng. Theo đó, tổng thể hệ sinh thái số của ngành đang được triển khai thực hiện với tinh thần vừa làm vừa tiếp thu, hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, an toàn và dễ sử dụng cho toàn ngành. Dự kiến đến hết quý II/2026, hoàn chỉnh kết nối, khai thác tổng thể toàn bộ các kho cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tuyên giáo và dân vận.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO