Bản Xoóng Con: 10 năm liền không có người sinh con thứ 3

(Baonghean) - Bản Xoóng Con, xã Tam Thái (huyện Tương Dương) có tổng số 44 hộ dân, trong đó có 33 hộ trong độ tuổi sinh đẻ, hơn 90% là người dân tộc Thái. Người dân chủ yếu sống dựa vào rừng, kinh tế tự cung tự cấp, thế nhưng đã hơn 10 năm nay không có trường hợp nào sinh con thứ 3.

Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện KHHGĐ, nhưng quan trọng hơn chính là nhận thức của người dân bản Xoóng Con về gánh nặng gia đình nếu sinh nhiều con.

Chị em huyện Tương Dương tìm hiểu biện pháp tránh thai qua tờ rơi tuyên truyền về DS/KHHGĐ. Ảnh: Thành Hưng

Ông Lương Văn Vinh – Bí thư Chi bộ bản Xoóng Con  - người đã có thời gian hơn 10 năm làm công tác dân số kiêm bí thư chi bộ và trưởng bản, kể lại: Vào thời điểm trước những năm 2000, đời sống của các gia đình ở xã Tam Thái rất khó khăn, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, cộng với việc sinh nhiều con đã dẫn đến tỷ lệ đói nghèo gia tăng; trẻ em không được học hành chu đáo, nhiều em phải bỏ học giữa chừng để cùng gia đình vào rừng kiếm cái ăn hàng ngày.

Những năm qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chính sách về Dân số - KHHGĐ đã bắt đầu được tăng cường thông qua các cuộc họp bản. Bên cạnh đó, chi hội phụ nữ đã tuyên truyền, vận động chị em với nhiều hoạt động cụ thể như thành lập “CLB không sinh con thứ 3”, hàng năm tổ chức tọa đàm nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ... Nhờ đó, người dân đã dần thấy được cái lợi, cái hại khi sinh đẻ nhiều con và đồng tâm với chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách dân số, hơn 10 năm nay, ở bản Xoóng Con không có gia đình nào sinh con thứ 3 nữa.

Chị Vy Thị Khương - Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Thái cho biết: Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên bản Xoóng Con, mặc dù có rất nhiều hộ có 2 con đều là gái nhưng đã cam kết không sinh thêm con thứ 3. Tiêu biểu như hộ anh Lô Văn Tám (SN 1984) và chị Lương Thị Nga (SN 1987), gia đình anh Lương Văn Huyến (SN 1983) và chị Lô Thị Tiên (1988), dù tuổi còn trẻ, nhưng họ đã tự nguyện đăng ký cam kết không sinh con thứ 3, dừng lại 2 con để nuôi dạy, chăm lo học hành đến nơi đến chốn và xây dựng gia đình phát triển kinh tế, xóa đói nghèo.

Có thể nói, hơn 10 năm trở lại đây, khi bản Xoóng Con không có người sinh con thứ 3, điều kiện kinh tế của các gia đình ở đây đã thay đổi hẳn. Tận dụng đặc thù vùng địa phương, người dân bản Xoóng Con đã tập trung phát triển các mô hình kinh tế như chăn nuôi lợn, trâu bò, trồng ngô, bí xanh. Nhiều gia đình đã bắt đầu có của ăn của để, nâng cao đời sống và chăm lo chu đáo cho con cái học hành, từ chỗ tỷ lệ học sinh phải nghỉ học giữa chừng nhiều nhất trong xã, đến nay bản không còn tình trạng học sinh bỏ học, thất học trong độ tuổi. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 25% năm 2010, hiện nay giảm xuống còn 11%.

Lục Thị Liên (Hội LHPN Tương Dương)

tin mới

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Trường hợp viêm phổi nặng có thể gây khó thở, thở nặng nhọc làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Thực hiện một số bài tập không giúp điều trị khỏi viêm phổi nhưng có tác dụng tăng cường chức năng hô hấp,

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

(Baonghean.vn) - “Cứ căng thẳng đầu óc là tối về tôi lại không chợp mắt nổi, đêm chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng. Sáng dậy đầu ong ong, người mệt mỏi, dễ cáu gắt, không có năng lượng tư vấn cho khách hàng”, chị Vũ Kim Sa - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hà My chia sẻ.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Bài tập cho người bệnh hen

Bài tập cho người bệnh hen

Mục tiêu của điều trị bệnh hen là giúp người bệnh kiểm soát tốt triệu chứng, duy trì khả năng hoạt động bình thường, ngăn ngừa biến chứng… Vậy người bệnh hen nên tập luyện như thế nào?

Cán bộ thú y huyện Diễn Châu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình nếu địa phương để dịch bệnh dại và cúm gia cầm lây lan, có người tử vong

(Baonghean.vn) - Địa phương nào chủ quan, để dịch bệnh xảy ra và lây lan, có người tử vong do chó mắc bệnh dại cắn hoặc người chết do nhiễm virut cúm gia cầm khi đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng vắc-xin thì chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng, cứu ngải chỉ có vai trò hỗ trợ cho tác dụng của châm cứu. Thực ra, đây là một phương pháp trị liệu riêng biệt với những giá trị phòng và điều trị bệnh tật hết sức độc đáo.

“Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ”

Chương trình livestream 'Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ'

(Baonghean.vn) -Bệnh đột quỵ nguy hiểm như thế nào? Làm sao để phòng tránh và nhận biết sớm đột quỵ? Tất cả sẽ được bác sĩ Bệnh viện ĐKTP Vinh giải đáp trong chương trình “20h Bác sỹ đây rồi”. Chương trình được livestream lúc 20h ngày 20/3 trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và BVĐK Thành phố Vinh.