Bang đầu tiên của Úc hợp pháp hóa nguyện vọng được chết

Victoria vừa trở thành bang đầu tiên của Úc hợp pháp hóa việc hỗ trợ người bệnh giai đoạn cuối được chết theo ý nguyện cá nhân.

Những người ủng hộ luật cho phép quyền được chết của người bệnh bày tỏ cảm xúc tại Hội đồng lập pháp bang Victoria. Ảnh: EPA
Những người ủng hộ luật cho phép quyền được chết của người bệnh bày tỏ cảm xúc tại Hội đồng lập pháp bang Victoria. Ảnh: EPA

Theo đài BBC (Anh), Victoria vừa trở thành bang đầu tiên của Úc phê chuẩn đạo luật cho phép hỗ trợ người bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối được chết theo nguyện vọng.

Việc phê chuẩn luật này đạt được sau hơn 100 giờ đồng hồ thảo luận gay gắt, trong đó có tới hai buổi hội họp xuyên đêm của các nghị sĩ.

Theo luật này, kể từ giữa năm 2019 trở đi (6/2019), những người mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối tại bang đông dân thứ hai của Úc sẽ có quyền yêu cầu được chọn cái chết làm sự giải thoát cho bản thân.

Luật cũng quy định công dân từ 18 tuổi trở lên và chỉ còn thời gian sống ước tính chưa đến 6 tháng nữa mới được phép sử dụng quyền này. Trong một số trường hợp bệnh, thời gian còn sống có thể lên tới 12 tháng.

Luật ủng hộ quyền được chết của người bệnh giai đoạn cuối được soạn nhằm hướng tới quyền lợi của những người vốn phải chịu đựng tình trạng đau đớn vì bệnh tật.

Để ngăn chặn tình trạng luật này có thể bị lợi dụng để cưỡng bức người bệnh phải chết, luật pháp bang Victoria có quy định kèm theo 68 điều kiện ràng buộc.

Trong đó có những điều kiện như: Người bệnh phải có ít nhất 3 lần yêu cầu với các bác sĩ có chuyên môn điều trị để được chấm dứt sự sống; phải có một ban chuyên trách đánh giá các trường hợp cụ thể; việc ép buộc người bệnh chấm dứt sự sống của họ là hành động phạm tội….

Ngoài ra người bệnh đã phải có thời gian sinh sống tại bang Victoria trong ít nhất 12 tháng và hoàn toàn tỉnh táo.

Theo hãng tin Reuters, nhiều quốc gia cũng đã hợp pháp hóa quyền được chết của người bệnh giai đoạn cuối như Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ và một số bang của Mỹ.

Tại Úc, chính phủ liên bang nước này vẫn đang phản đối việc thông qua luật cho phép hợp pháp hóa quyền được chết của người bệnh.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.