(Baonghean.vn) - Trong quá trình rà soát hồ sơ để cấp đổi, Sở Giao thông và vận tải Nghệ An phát hiện 43 trường hợp giấy phép lái xe giả. Hầu hết trong giấy phép đều có ngày cấp từ 10 đến 20 năm trước.
Ngày 13/7, tin từ Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết: Tên ông Lê Kim Khoa (SN 13/4/1972) Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) không có trong danh sách cấp bằng đại học ngành Tài chính ngân hàng nhà nước hệ tại chức của trường này.
Ngày 5/6, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ với quy mô lớn do Lương Ngọc Định (30 tuổi; quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi) và Lê Ngọc Mạnh (22 tuổi; cùng quê quán Thanh Hóa) cùng thực hiện.
Ngoài việc bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, ông Võ Hoàng Huynh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Giồng Riềng (Kiên Giang) còn có thể bị xử lý về mặt chính quyền, không cho tiếp tục giữ chức.
Từ nguồn tin tố cáo, Ủy ban Kiểm tra quận Phú Nhuận tiến hành xác minh và bản thân bà Ngân cũng thừa nhận sử dụng bằng giả Đại học Luật TPHCM (hệ tại chức).
Hàng chục sinh viên đã được bà Lê Ngọc Hồng bán bằng giả trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật và Du lịch Sài Gòn với giá 6 triệu đồng/bằng, khi xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch thì bị phát hiện.
Không có bằng cấp 3, ông Sáng mượn bằng một người khác mang tên Sang rồi thêm dấu sắc vào để thành tên mình, sau đó hợp thức hóa bằng cấp và làm chủ tịch xã.
Chiều 25/5, tin từ UBKT Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong đảng đối với ông LVT (Phó bí thư thường trực, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bar Mail, huyện Chư Sê) vì sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở giả.
Nữ phó ban tổ chức huyện ủy ở Gia Lai trong quá trình học còn nợ một số môn nên không tốt nghiệp. Người này đã nhờ bạn giới thiệu mua bằng đại học nhằm hợp thức hồ sơ.
(Baonghean) - Vừa qua, Báo Nghệ An nhận được đơn của ông Phan Đức Trọng - giáo viên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Nghệ An tố cáo lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Nghệ An giải quyết đơn thư tố cáo của ông chưa đúng quy định; có dấu hiệu bao che sai phạm cho cán bộ.