Băng nhóm chuyên giật điện thoại của phụ nữ tại thành phố Vinh sa lưới

Đức Vũ - Vương Linh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Nhóm cướp thường xuyên điều khiển xe máy không gắn biển số, lượn lờ trên các tuyến phố để cướp điện thoại của chị em phụ nữ.

Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng cướp giật tài sản là Phan Văn Tài, sinh năm 1984, trú tại khối 9, thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An) và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1995, trú tại xóm 2, xã Nghi Phong, thành phố Vinh. Đây là 2 đối tượng nằm trong chuyên án mà Công an thành phố Vinh đã dày công đấu tranh, triệt xóa.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ
Hai đối tượng bị bắt giữ cùng các phương tiện gây án. Ảnh: Đức Vũ

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7 đến tháng 8/2020, trên địa bàn thành phố Vinh liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của phụ nữ khi đang điều khiển xe máy trên các tuyến đường, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT. Công an thành phố Vinh đã xác lập 2 chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ các nhóm đối tượng gây án cướp giật tài sản nêu trên.

Đến ngày 24/8/2020, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Vinh đã mật phục bắt quả tang 2 đối tượng là Phan Văn Tài, sinh năm 1984, trú tại thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An) và Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh năm 1968, trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, khi hai đối tượng này thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại đường Trần Phú, thuộc phường Lê Mao, thành phố Vinh.

Quá trình bắt giữ, hai đối tượng đã chống trả rất quyết liệt, điều khiển xe máy nhằm trốn chạy, buộc lực lượng Công an phải truy đuổi đến cùng.

Phan Văn Tài khai nhận, từ tháng 7/2020 đến trước lúc bị bắt, Phan Văn Tài và Nguyễn Thị Kim Hoa đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản vào ban đêm trên địa bàn thành phố Vinh. Đối tượng Phan Văn Tài đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra tù vào năm 2018. 

Tiếp đó, ngày 25/8, Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Vinh tiếp tục phá thêm 1 chuyên án cướp giật khác, bắt giữ Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1995, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).
Đây là đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản, ra tù vào tháng 10/2018. Tại cơ quan Công an, đối tượng Hùng đã khai nhận gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Vinh. 
Hai đối tượng cầm đầu các
Nhiều điện thoại có giá trị bị hai đối tượng cướp giật. Ảnh: Đức Vũ

Thủ đoạn của 03 đối tượng cướp giật tài sản nêu trên là điều khiển xe máy đi lòng vòng nhiều tuyến đường, khi phát hiện những người phụ nữ sơ hở thì chúng ra tay cướp giật điện thoại. Điển hình như vào 20 giờ ngày 8/8/2020, Phan Văn Tài điều khiển xe máy hiệu Suzuki, biển số 37Z7-9046, chở theo Nguyễn Thị Kim Hoa, đến khu vực đường Trường Thi, thành phố Vinh gặp chị Lê Thị Hồng N, sinh năm 2004, trú tại thành phố Vinh đang ngồi sau xe đạp điện do bạn chở, khi thấy chị N có cầm điện thoại trên tay nên Tài điều khiển xe máy bám theo đến địa điểm thuận lợi đã trực tiếp cướp giật chiếc điện thoại Iphone 11 Pro Max, rồi tẩu thoát.

Khác với nhóm cướp giật tài sản do Tài và Hoa thực hiện, đối tượng Hùng lại chọn thời điểm cướp giật tài sản vào ban ngày, sử dụng xe mô tô của bạn gái, sau đó không gắn biển số, hoặc gắn biển số giả để thực hiện cướp giật tài sản một cách rất liều lĩnh. Điển hình như vào 11 giờ 30’ ngày 14/8/2020, tại đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, thành phố vinh, Nguyễn Văn Hùng điều khiển xe máy Honda – Winer X, màu đen, không gắn biển số và thực hiện hành vi cướp giật 01 chiếc điện thoại di động Iphone XS Max màu vàng của chị Phạm Thị H, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh.
Trung tá Phan Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Vinh cho biết: các nạn nhân bị cướp giật tài sản đã không trình báo cơ quan Công an mà lại đăng tin, bài lên một số trang mạng xã hội, gây nên sự bức xúc, dư luận xấu trong nhân dân.
Quá trình đấu tranh 2 chuyên án, hơn 20 CBCS của Đội đã thường xuyên bám sát trên hầu hết các tuyến đường của thành phố Vinh để theo dõi đặc điểm nghi vấn của các đối tượng cướp giật tài sản, sẵn sàng bắt giữ khi thời cơ thuận lợi.
Công an thành phố Vinh đã thu giữ đầy đủ tang vật gồm 16 điện thoại di động của các nạn nhân, trong đó có nhiều điện thoại có giá trị lớn như Iphone 11 Pro Max.
Công an thành phố Vinh thông báo ai là nạn nhân bị cướp giật tài sản trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2020 thì liên hệ với đồng chí Trung tá Phan Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Vinh, số điện thoại 0912110809 để làm việc.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.