Băng nứt hé lộ thế giới chưa từng biết ở Nam Cực

Theo A.Thư (khampha.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhóm nghiên cứu do nhà sinh học biển người Đức Katrin Linse dẫn đầu vừa đặt chân đến Nam Cực. Tờ USA Today ví sứ mệnh này như "một chuyến viếng thăm thế giới người ngoài hành tinh".

Các thông tin mới nhất được gửi về cho biết bà Katrin Linse (thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh quốc - BAS) và đoàn thám hiểm đã cập bến Nam Cực vừa qua và sẽ ở lại đây trong 3 tuần.

Nhiệm vụ của họ là nghiên cứu diện tích 2.200 dặm vuông đáy biển mới được phơi bày sau khi quầng băng giá A-68 nặng 1.000 tỉ tấn thuộc lục địa Larsen C của Nam Cực vỡ ra vào tháng 7 năm ngoái.

Hình ảnh chụp ở Nam Cực khi A-68 vừa vỡ ra - ảnh: BAS
Hình ảnh chụp ở Nam Cực khi A-68 vừa vỡ ra.
Các nhà khoa học tiết lộ rằng hiện tượng vỡ băng đã phơi bày một thế giới sinh vật kỳ bí chưa từng thấy trên trái đất có niên đại 120.000 năm tuổi. Tờ USA Today thậm chí còn nói chuyến đi của đoàn thám hiểm là "một chuyến viếng thăm thế giới người ngoài hành tinh". Còn theo Fox News, quầng băng giá vỡ đã giấu đi "phần còn lại của thế giới".
Các nhà khoa học vừa đặt chân tới Nam Cực
Các nhà khoa học vừa đặt chân tới Nam Cực.
Theo bà Katrin Linse, sứ mệnh quy mô lớn này được tổ chức khá gấp rút, bởi sau khi được phơi bày với thế giới, ánh sáng mặt trời sẽ bắt đầu giúp các sinh vật mới này biến đổi và thích nghi với môi trường mới, giao thoa với quần thể sinh vật hiện hữu.

Ngoài việc thu thập các mẫu vật, nhóm nghiên cứu cũng có nhiệm vụ tìm hiểu về cuộc sống dưới lớp băng cũng như các thay đổi về hệ sinh thái khi sự cách ly suốt 120.000 năm được giải phóng.

Sinh vật lạ ở Greenpeace được công bố hình ảnh vào tuần trước
Sinh vật lạ ở Greenpeace được công bố hình ảnh vào tuần trước
Một sinh vật lạ khác ở Greenpeace
Một sinh vật lạ khác ở Greenpeace.
Vào tuần trước, một số tờ báo cũng đưa đến công chúng những hình ảnh về các sinh vật kỳ lạ thuộc về một vùng biển khác lần đầu được khám phá ở vùng Greenpeace, cũng thuộc Nam Cực. 

Có thể nói, Nam Cực vẫn gây hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cho các nhà khoa học bởi những thế giới kỳ lạ nó còn cất giấu.

tin mới

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

(Baonghean.vn) - Chế độ ẩn danh của Google là một tính năng phổ biến trên trình duyệt Chrome. Nó được cho là giúp người dùng duyệt web riêng tư hơn bằng cách không lưu lịch sử duyệt web, cookie hoặc dữ liệu trang web. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của chế độ ẩn danh có thể khiến nhiều người bất ngờ.

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.