Báo Anh: Nước nghèo vẫn đặt mục tiêu vào EU trong 4 năm tới

(Baonghean.vn) -  Theo tờ Express, nhiều quốc gia nghèo tại châu Âu hy vọng sẽ sớm được gia nhập EU vì khối này sẽ là chỗ dựa tin cậy cũng như sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế cho nước mình.

Bất chấp Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, Thủ tướng Serbia khẳng định sẽ sớm gia nhập Liên minh châu Âu EU.  Ảnh: Internet.
Bất chấp Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, Thủ tướng Serbia khẳng định sẽ sớm gia nhập Liên minh châu Âu EU. Ảnh: Internet.

Bất chấp những bất mãn đang ngày càng gia tăng và nhiều mối quan hệ bị đổ vỡ, Serbia vẫn khẳng định sẽ trở thành thành viên tiếp theo của EU.

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vučić trong bài phát biểu kéo dài 6 giờ đồng hồ cho biết, nước này vẫn đang tiếp tục nỗ lực gia nhập EU.

Bài phát biểu của ông bao gồm những lời hứa như nâng cao mức sống, tiếp tục quá trình hội nhập EU và tập trung vào ổn định khu vực. “Tất cả điều đó sẽ rất quan trọng cho việc thúc đẩy đầu tư - một trong những điều kiện quan trọng để gia nhập EU”, ông nói.

“Con đường trở thành thành viên sẽ là con đường của những thách thức nhưng nếu 28 quốc gia châu Âu có thể làm điều đó thì không có lý do gì Serbia không thể”, ông nhấn mạnh.

Thủ tướng Serbia cho biết, chính phủ sẽ tiến hành đàm phán gia nhập EU càng nhanh càng tốt và hi vọng quá trình này sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Phát biểu tại Quốc hội, ông Vucic cho biết sẽ có những lợi ích lớn tại EU. Ông nói: “Cảnh sát, quân đội, nhân viên, cũng như các những người làm về phúc lợi, y tế và giáo dục, có thể mong đợi tăng lương trong tương lai”.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thừa nhận, mối quan hệ với các quốc gia láng giềng cũng là vấn đề lớn. Ông Vucic chỉ trích nước láng giềng là Bosnia và xem Croatia là quốc gia đe dọa sự ổn định trong khu vực.

Bình Minh

(Theo Express)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.