Cần giải quyết dứt điểm việc chiếm dụng đất

(Baonghean) - Vừa qua, Báo Nghệ An nhận được đơn khiếu nại của người dân xóm 2, xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hòa) về việc gia đình bà Hồ Thị Trí tự ý rào khu đất là sân bóng của xóm, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của bà con. Sự việc trên đã được kiến nghị lên UBND xã Nghĩa Thuận nhưng mãi không được giải quyết. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy phản ánh của các hộ dân là có cơ sở.
Sân bóng xóm 2, xã Nghĩa Thuận bị gia đình bà Hồ Thị Trí rào chắn.
Sân bóng xóm 2, xã Nghĩa Thuận bị gia đình bà Hồ Thị Trí rào chắn.
Năm 1976, thực hiện chủ trương của HTX Nghĩa Thuận về việc chuyển dân từ xóm Yên Cư, xã Nghĩa Thuận xuống Gò Màn (nay là xóm 2, xã Nghĩa Thuận), gia đình bà Hồ Thị Trí được giao một thửa đất theo hình thức bốc thăm, với diện tích 1000 m2. Đến năm 1979, bà Trí giao thửa đất trên cho con gái sử dụng và chuyển đến thửa đất khác (do anh trai chồng bà Trí để lại). Năm 1983, con gái bà Trí là Dương Thị Hường không sử dụng thửa đất bà Trí để lại nữa mà chuyển đến đội 22 (nay là xóm 7, xã Nghĩa Thuận) làm nhà ở. Từ đó, mảnh đất trên bỏ hoang, nhân dân xóm 2 đã quản lý và sử dụng vào mục đích công cộng (làm nhà kho và sân chơi của xóm).
Tuy nhiên, đến tháng 8/2012, con trai bà Trí đã đổ cột bê tông, dùng dây thép gai rào mảnh đất trên, gây bất bình cho bà con trong xóm. Bà Cao Thị Liên ở xóm 2, xã Nghĩa Thuận cho rằng: “Không cớ gì gia đình bà Trí bỏ hoang hàng chục năm, trong thời gian đó không có ý kiến gì nay trở lại đòi đất. Vì vậy, xã cần kiên quyết và dứt điểm, nhanh chóng trả lại sân bóng để bà con có chỗ sinh hoạt vui chơi”. Bà Nguyễn Thị Mai, xóm trưởng xóm 2 cũng cho rằng, trước đây xóm đào giếng, san đất nền, đo bản đồ… gia đình bà Trí không có ý kiến gì. Vì vậy, UBND xã cần nhanh chóng tháo dỡ rào chắn của gia đình bà Trí để trả lại khu vui chơi cho xóm.
Ông Vũ Văn Hiệu, cán bộ địa chính xã Nghĩa Thuận, xác minh thêm: Việc gia đình bà Hồ Thị Trí bốc thăm được thửa đất tại xóm 2, xã Nghĩa Thuận là có thật (theo bản đồ 299, tờ bản đồ số 12 là thửa 1271, diện tích 1.345m2). Theo bản đồ năm 2007 là thửa số 1053, tờ bản đồ số 30, diện tích 2.065 m2 là sân bóng xóm 2. Như vậy, diện tích đất của gia đình bà Hồ Thị Trí trước đây theo bản đồ 299 là không còn nữa. Bởi từ năm 1976 đến 1983, gia đình bà Hồ Thị Trí không thực hiện nghĩa vụ thuế nhà đất đối với Nhà nước. Thửa đất gia đình không sử dụng ổn định, liên tục. Từ năm 1983 đến nay, xóm 2 quản lý và sử dụng làm sân bóng của xóm. Cho tới thời điểm hiện nay gia đình bà Trí không cung cấp được một loại giấy tờ liên quan đến thửa đất. Trên cơ sở đó, UBND xã Nghĩa Thuận đã có thông báo giao cho gia đình bà Trí tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng gia đình không thực hiện.
 Ngày 9/8/2013, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận, ông Võ Sỹ Thông đã ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân tại xóm 2, trong đó nêu rõ: “Căn cứ vào khoản 2, khoản 5, Điều 14, Luật Đất đai năm 1987 về quy định của Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất đã giao sử dụng trong những trường hợp sau đây: Tất cả số người trong hộ sử dụng đất đã chuyển đi nơi khác hoặc đã chết; người sử dụng đất không sử dụng đất được giao trong 6 tháng liền mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất đó cho phép. Điều 35, Luật Đất đai năm 1987 có hiệu lực thi hành thì gia đình bà Hồ Thị Trí đã có nhà ở, không sử dụng thửa đất nói trên. Từ đó nhân dân xóm 2 sử dụng vào mục đích công cộng (xây dựng nhà kho và sân chơi cho xóm).
Khoản 2, Điều 10, Luật Đất đai năm 2003 quy định: Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, việc gia đình bà Hồ Thị Trí tự ý dựng cột bê tông và rào dây thép gai tại thửa đất của UBND xã Nghĩa Thuận giao cho xóm 2 làm sân chơi chung là trái với quy định của pháp luật”. Theo đó, sau khi gửi quyết định trên cho gia đình bà Hồ Thị Trí, UBND xã Nghĩa Thuận đã yêu cầu gia đình bà Trí phải tự dỡ bỏ cọc bê tông và dây thép gai đã rào trên thửa đất, nhưng gia đình bà Trí vẫn không thực hiện. Đến ngày 24/9/2013, UBND xã đã điều động lực lượng tháo dỡ công trình vi phạm của gia đình bà Trí. Tuy nhiên, ngày 7/2/2014, con trai bà Trí là Dương Văn Kỷ lại tiếp tục mang tre và thép ly rào lại thửa đất nói trên. Sau khi lập biên bản bàn giao trách nhiệm cho gia đình, UBND xã Nghĩa Thuận đã nhiều lần phát giấy báo mời ông Kỷ lên làm việc nhưng ông Kỷ không chấp hành. Vì vậy, sự việc vẫn dây dưa từ đó đến nay. 
Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Thanh Phong, Trưởng phòng TN&MT Thị xã Thái Hòa cho biết: Về nội dung trên, UBND thị xã đã chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận kiểm tra, giải quyết. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn kéo dài, vì vậy, sắp tới thị xã sẽ chỉ đạo UBND xã Nghĩa Thuận rà soát cụ thể nguồn gốc đất, thực tế lấn chiếm hiện nay của gia đình bà Trí để giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. 
Theo luật sư Nguyễn Trọng Hải, Trưởng Văn phòng luật sư Trọng Hải & Cộng sự, Đoàn luật sư Nghệ An: Việc gia đình bà Hồ Thị Trí thực hiện rào chắn, chiếm dụng đất mà thực chất là “đòi” lại đất là không có căn cứ. Bởi theo quy định của Luật Đất đai, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất, sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch, mục đích. Trường hợp hộ gia đình bà Trí không sử dụng đất và không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất từ năm 1983 đến nay thì việc thu hồi của cơ quan có thẩm quyền để sử dụng vào mục đích công ích là đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Luật Đất đai năm 2003 và Khoản 1, Điều 4 Nghị định 181 ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai thì Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng. 
Quảng An

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.