Chỉ đạo xử lý việc xe quá tải làm hỏng đường Ngọc - Lam - Bồi

(Baonghean) - UBND huyện Đô Lương chỉ đạo xử lý việc  xe quá tải làm hỏng đường Ngọc - Lam - Bồi
Báo Nghệ An số ra ngày 22/4/2015, mục Thông tin đường dây nóng có nêu người dân các xã dọc sông Lam đoạn qua các xã từ Tràng Sơn đến Bồi Sơn (huyện Đô Lương) phản ánh: Trong khoảng 0,7 km từ xã Tràng Sơn đến xã Bồi Sơn có 3 bãi tập kết cát không có giấy phép; thuyền hút cát hoạt động liên tục; các xe chở cát quá trọng tải làm hư hỏng các tuyến đường huyện: tuyến đường Ngọc - Lam - Bồi, tuyến đường Lam - Giang, tuyến đường Thịnh - Bài - Giang... Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, giải quyết... Nội dung phản ánh của Báo Nghệ An là đúng. Chủ tịch UBND huyện Đô Lương giao:
1. Công an huyện:
Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép, tập kết cát không đúng nơi quy định, xe chở cát quá trọng tải; hướng dẫn Công an các xã Tràng Sơn, Bồi Sơn, Lam Sơn, Giang Sơn Tây xử lý các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tổ chức tuần tra, xử lý thường xuyên các trường hợp vi phạm.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì tham mưu cho UBND huyện các biện pháp xử lý dứt điểm các trường hợp khai thác cát trái phép, đóng các điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn huyện; lưu ý xử lý dứt điểm các trường hợp khai thác cát trái phép, đóng các điểm tập kết cát trái phép tại địa bàn các xã Tràng Sơn, Bồi Sơn xong trước ngày 10/5/2015.
3. Các xã Tràng Sơn, Bồi Sơn:
- Chỉ đạo công an xã tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép, khai thác cát không đúng nơi quy định, tập kết cát trái phép và xe chở cát quá trọng tải; UBND xã Bồi Sơn xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá trọng tải qua cầu Hói Qoai.
- Đóng dứt điểm tất cả các bãi tập kết trái phép trước ngày 10/5/2015.
4. UBND các xã Lam Sơn, Giang Sơn Tây:
Chỉ đạo công an xã tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm chở cát quá trọng tải trên các tuyến đường Ngọc - Lam - Bồi, Lam - Giang, Bồi - Hồng.
5. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển tài nguyên Thái Cực, Công ty THHH Bảo Ngân, Công ty TNHH Hòa Bình:
- Cắm mốc xác định phạm vi được khai thác và chỉ khai thác đúng trong phạm vi cấp phép, nếu công ty nào cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy đinh của pháp luật.
- Việc khai thác chỉ được thực hiện khi có bãi tập kết cát được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện; nếu đơn vị nào để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, khai thác cát không đúng nơi quy định, tập kết cát trái phép và xe chở cát quá trọng tải thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND huyện Đô Lương.
UBND huyện Đô Lương

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.