Cần thiết phải quy hoạch báo chí, vì nước ta có quá nhiều báo

Rất nhiều độc giả khi chia sẻ đều chung quan điểm cho rằng cần thiết phải triển khai quy hoạch báo chí để giảm thiểu tình trạng nhiễu loạn thông tin.
Như Infonet đã đưa tin, hôm nay 25/9/2015, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị phổ biến Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 đã được Bộ Chính trị thông qua từ hồi tháng 3/2015, và rất cần được triển khai nhằm đảm bảo cho các cơ quan báo chí phát triển lành mạnh, đúng hướng hơn.
Rất nhiều độc giả khi chia sẻ với Infonet đều chung quan điểm cho rằng cần thiết phải triển khai quy hoạch báo chí để giảm thiểu tình trạng nhiễu loạn thông tin.
Dưới đây là một số ý kiến tiêu biểu của công chúng độc giả tại Hà Nội đã được phóng viên Infonet phỏng vấn.
Hiện tôi thường chủ động vào xem tin tức ở 2 trang Dân Trí và VnExpress, và cũng có xem những tin “đập vào mắt” được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, tuy nhiên, thường chỉ xem lướt qua các tiêu đề, thấy nội dung nào hữu ích thì tôi mới click chuột xem tiếp. 
Tôi rất bức xúc trước những thông tin giật gân, câu view của một số bài báo,  và cũng thấy khó chịu với các tin bài đưa hời hợt, không kiểm chứng được, gây nhiễu loạn thông tin. Nếu việc quy hoạch báo chí có thể giảm đi tình trạng nhiễu loạn thông tin, kiểm soát được việc đưa tin vô trách nhiệm thì tôi nghĩ là rất cần thiết.
Độc giả Nghiêm Anh Tuấn - Hà Nội:
Độc giả Nghiêm Anh Tuấn - Hà Nội:
Hiện nay, với sự bùng nổ CNTT, con người sống trong một thế giới phẳng, thông tin có thể nói đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Nhiều thông tin được truyền tải có vai trò định hướng dư luận cũng như nói lên tiếng nói đúng đắn của xã hội, của người dân.
Sự thật trong thông tin báo chí luôn cần thiết. Tuy nhiên, một số tờ báo mạng hiện nay hay có những thông tin sai lệch, dùng thông tin vào mục đích khác, gây nhiễu loạn thông tin, gây mất niềm tin của độc giả.
Có thể, ở một góc độ nào đó về lý thuyết, những trang thông tin như vậy sẽ tự bị đào thải và chết. Nhưng đợi đến khi đó thì nó có thể đã thực hiện "đủ vai trò" gây nhiễu loạn thông tin, gây nhiễu loạn đời sống xã hội rồi. Do đó, theo tôi nghĩ, cần có sự quản lý và điều tiết của các cơ quan quản lý báo chí, bằng cách này hay cách khác, trong đó có việc quy hoạch lại hệ thống báo chí.
Mỗi ngày tôi thường dành 1  -2 tiếng để đọc báo trong nước, và khoảng 30 phút đọc báo nước ngoài, tuy nhiên chỉ đọc báo online. Các báo trong nước tôi hay đọc gồm 2 loại: báo đại chúng thì có VnExpress, Dân Trí, VietnamNet; báo chuyên ngành thì có 2 báo công nghệ là ICTnews và Nhịp sống số.
Nhìn trên bình diện chung thì thực sự đúng là nước ra đang có quá nhiều báo. Nhiều ngành có đến vài chục tờ báo trong ngành. Mình nên có 1 số báo đại chúng, và mỗi ngành chỉ nên quy hoạch 1-2 tờ chuyên ngành.
Cá nhân tôi ủng hộ việc cần phải quy hoạch báo chí để giảm thiểu tình trạng báo chí hoạt đông sai tôn chỉ mục đích, tăng chất lượng nội dung thông tin trên báo chí.
Độc giả Thanh Bình, ở Hà Nội:
Độc giả Thanh Bình, ở Hà Nội
Tôi là dân văn phòng nên cũng thường xuyên lên mạng đọc tin tức để cập nhật thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước.
Tuy nhiên do thời gian có hạn nên việc lựa chọn, sàng lọc thông tin nào chính thống, uy tín, chính xác để để đọc thì đòi hỏi người đọc phải có kiến thức và am hiểu nhất định. Nếu gặp những thông tin sai lệch hoặc tình trạng nhiễu loạn thông tin không chỉ làm lãng phí thời gian mà còn ảnh hưởng tới chất lượng nguồn thông tin, gây nhầm lẫn hiểu nhầm, ảnh hưởng đến chính sách, đường lối của Đảng Nhà nước.
Hiện nay, các cơ quan báo chí, các trang tin trên mạng mọc lên ngày càng nhiều và đặc biệt là tình trạng sao chép nội dung rất tràn lan. Do đó, cần có những quy định rõ ràng đảm bảo việc cung cấp thông tin phù hợp với thực tế cũng như quy định của pháp luật. 
Tôi cho rằng cần thiết phải quy hoạch lại hệ thống báo chí. Tuy nhiên, khi quy hoạch lại cũng cần đảm bảo hài hoà vai trò cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị báo chí và đặc biệt phải bảo vệ được lợi ích độc giả./.
Theo Infonet

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.