Nhà báo cần chịu trách nhiệm với phát ngôn trên facebook

Chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, facebook người ta không những nghe được mà còn nhìn được bằng chữ, đó sẽ là bằng chứng tội phạm nếu thông tin không chính xác… nên bất kỳ ai cũng cần chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình.
Đó là một trong những chia sẻ của ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Le Bros, thành viên của Tập đoàn Truyền thông Lê  với phóng viên
Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Bros cho rằng, phóng viên, nhà báo cần chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình trên facebook.
Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Bros cho rằng, phóng viên, nhà báo cần chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình trên facebook.
Ông Vinh cho hay, bất kể ai khi tham gia mạng xã hội (MXH) facebook, đó là nơi công cộng nên tất cả thông tin khi đưa lên mọi người đều biết đến. Nguyên tắc ứng xử MXH không khác gì khi chúng ta ứng xử chỗ đông người, bất cứ ai cũng phải hiểu điều đó, nhất là phóng viên, nhà báo.
Mặc dù cho rằng, không hẳn phải xây dựng bộ quy tắc sử dụng MXH đối với các phóng viên, nhà báo, nhưng theo ông Vinh: “Những phát ngôn nơi công cộng như MXH thì người phát ngôn nhất là phóng viên, nhà báo cần phải chịu trách nhiệm với những phát ngôn của mình. Bởi lẽ, không những người ta nghe được mà còn nhìn được bằng chữ viết về những thông tin chia sẻ và đó sẽ là những bằng chứng tội phạm nếu thông tin không chính xác”.
Là người có kinh nghiệm nghiên cứu về truyền thông, vị Chủ tịch Le Bros lưu ý, phóng viên, nhà báo có nguyên tắc nghề nghiệp rất rõ ràng nên những chia sẻ trên facebook của phóng viên, nhà báo cũng cần tuân thủ nguyên tắc, như: không được thiên vị trong phát ngôn.
“Với những vấn đề đời sống thì nó là vấn đề đời thường, ai cũng có quyền được nói nhưng khi đưa ý kiến về các vấn đề vụ việc cần luôn giữ được quy tắc độc lập của phóng viên, nhà báo”, ông Vinh nói.
Cho rằng không phải vấn đề gì cũng đưa công khai lên MXH, phóng viên, nhà báo hay bất cứ ai hoạt động trong các cơ quan, tổ chức thì đều không được chia sẻ thông tin riêng của cơ quan mình hay đồng nghiệp công khai trên MXH. Ông Minh dẫn chứng, mặc dù công ty ông không đưa quy định riêng cho nhân viên về việc thông tin trên facebook, nhưng công ty có những quy định chung về các phát ngôn ra bên ngoài, trong đó bao gồm cả các vấn đề trên MXH và coi MXH cũng như là một cách phát ngôn ra bên ngoài. Do đó cũng cần có nguyên tắc.
Nhất là những vấn đề nhà báo đang điều tra, nghiên cứu, viết bài thì vẫn phải giữ nguyên tắc trung lập bởi nếu những lời phát biểu trên MXH mà thể hiện sự thiên vị thì người ta vẫn mặc định đó là quan điểm của nhà báo, nên cần tránh đưa các thông tin lên MXH khi đang điều tra.
Theo ông Vinh, mặc dù phóng viên, nhà báo được quyền thảo luận, tranh luận các vấn đề liên quan đến các vấn đề thuần túy về nghiệp vụ, nhưng đó lại là lúc thể hiện quan điểm cá nhân vì thế cũng không nên công khai thảo luận chỗ công cộng như facebook.
“Yếu tố quan trọng của nhà báo là đưa tin khách quan, khi họ đưa tin thuần túy theo sự khách quan là làm đúng bổn phận của mình. Vì thế, khi đưa các quan điểm công khai, trung lập thì không vấn đề gì nhưng khi đưa thông tin thiên vị về một phía nào đó thì không được”, ông Vinh nói.
Chia sẻ thêm về nguyên tắc thông tin trên facebook, ông Vinh cho hay, khi đưa các thông tin lên facebook của mình thì đó phải là chia sẻ những thông tin hữu ích, khách quan cho mọi người. Đồng thời, cũng phải là người có trách nhiệm với những phát ngôn của mình trên facebook.
“Vì thế, thông tin tôi chia sẻ thường là có ích cho cả cộng đồng lớn, chứ không ảnh hưởng đến nhóm cá nhân, nhóm lợi ích nào cả. Trước khi đưa thông tin lên MXH tôi thường tìm hiểu vấn đề một cách cặn kẽ, kỹ càng, hiểu vấn đề từ nhiều góc độ, lựa chọn vấn đề chứ không phát ngôn bừa hay phát ngôn thiên vị cho bên nào”, ông Vinh chia sẻ thêm.
Theo Infonet

tin mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.