10 nước ASEAN và 4 nước đối tác tập trận an toàn mạng

Sáng nay (28/10), 10 nước ASEAN và 4 nước đối tác tổ chức cuộc tập trận an toàn mạng có tên ACID 2015 với chủ đề "Điều tra, phân tích và ứng cứu sự cố mã độc, phần mềm gián điệp".
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) được Bộ TT&TT giao chủ trì tổ chức việc tham gia diễn tập ACID 2015 của các đội Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng. Ảnh: B.M
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng. Ảnh: B.M
Phát biểu tại Lễ khai mạc buổi diễn tập tại Việt Nam diễn ra sáng nay ở trụ sở VNCERT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết: "Ngày nay, các cuộc tấn công mạng không có giới hạn về địa lý. Không quốc gia nào có thể đơn độc bảo vệ mình trước các cuộc tấn công mạng. Do vậy, việc phối hợp quốc tế, ứng cứu sự cố, bảo vệ an toàn thông tin và góp phần ngăn chặn các cuộc tấn công mạng đã được nêu ra trên tất cả các bàn đàm phán ở nhiều cấp, thậm chí ở cấp thượng đỉnh. Điển hình, một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp Mỹ - Trung giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình chính là vấn đề an ninh mạng".
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, "ngày 31/12/2015 sẽ là ngày thành lập Cộng đồng ASEAN. Các nước ASEAN ngày càng nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của khối liên kết này. Các hoạt động chung đang được tổ chức thường xuyên. Và cuộc tập trận ACID lần này cũng là một trong những hoạt động chung đó. Chúng ta cần chung tay bảo vệ an toàn mạng cho cộng đồng, cho khu vực và cũng là cho chính mỗi chúng ta".
"Cuộc diễn tập ACID 2015 có sự tham gia của rất nhiều đại diện từ các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ kỹ thuật được thực hành thực tế các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính quốc tế. Đây cũng là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng. Sau đợt diễn tập này, đề nghị VNCERT tổ chức tổng kết kết quả của đợt diễn tập, rút kinh nghiệm để nhân rộng, phổ biến, tổ chức các đợt diễn tập tiếp theo nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên của mạng lưới ứng cứu sự cố tại Việt Nam cũng như của lực lượng an toàn thông tin quốc gia nói chung", Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.
Các đội ứng cứu sự cố tập trung tham gia diễn tập ACID 2015 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: B.M
Các đội ứng cứu sự cố tập trung tham gia diễn tập ACID 2015 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: B.M
Theo ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc VNCERT cho biết: Các cuộc tập trận an toàn thông tin ASEAN đã được tổ chức trong suốt 9 năm qua giữa mạng lưới các Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (CERT) của các nước Đông Nam Á và các nước đối thoại. Năm nay là năm thứ 10 cuộc tập trận được tổ chức với sự tham gia của 14 nước gồm 10 nước ASEAN và 4 nước đối thoại (Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc).
Việc tổ chức tập trận, huấn luyện thường xuyên hàng năm nhằm mục đích củng cố và duy trì kênh liên lạc quốc tế thông suốt giữa các nước trong khu vực để sẵn sàng phối hợp, đối phó với các sự cố an toàn mạng trên diện rộng. Đồng thời là cơ hội cho các đội ứng cứu sự cố tương tác, thực hành, nâng cao kỹ năng và năng lực phát hiện, phòng, chống các cuộc tấn công có chủ đích. Cụ thể là những kỹ năng như thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ việc phân tích mã độc; phân tích phần mềm để phát hiện các dấu hiệu bất thường, hành vi, khả năng gây mất an toàn thông tin, mã độc hại hoặc các mối đe dọa an toàn thông tin khác...
Năm nay là năm đầu tiên Việt Nam mở rộng quy mô đợt tham gia diễn tập quốc tế ra toàn quốc với 3 điểm cầu ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, với sự tham gia của hơn 250 cán bộ kỹ thuật đến từ gần 100 cơ quan, tổ chức, trong đó có nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty MobiFone, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty Cổ phần Netnam, Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Trung tâm Phần mềm và giải pháp an ninh mạng BKIS, Công ty Cổ phần An ninh An toàn thông tin CMC (CMC Infosec)...
"Một trong những mục tiêu lớn nhất của Việt Nam khi tham gia ACID 2015 là tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong việc điều phối và ứng cứu sự cố an toàn mạng; cải thiện vị thế và thương hiệu của Việt Nam về đảm bảo an toàn thông tin trên trường quốc tế", ông Nguyễn Trọng Đường nói.
14 nước tham gia ACID 2015 gồm: Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Việt Nam, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc. Singapore là đơn vị đăng cai tổ chức ACID 2015
Theo Infonet

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...