Nghệ An: Giáo viên bị 'tố' vì tự ý cắt tóc học sinh

(Baonghean.vn) - Vì muốn cho học sinh sạch sẽ, mát mẻ trong mùa hè, một cô giáo ở Trường Tiểu học Nghĩa Bình (Tân Kỳ, Nghệ An) đã lấy kéo cắt tóc 15 học sinh. Mặc dù, đây là chủ trương đúng nhưng do thiếu kinh nghiệm, nóng vội nên đã để lại những hệ quả đáng tiếc.

Xin lỗi phụ huynh, rút kinh nghiệm

Báo Nghệ An nhận được phản ánh, tại Trường Tiểu học Nghĩa Bình (xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ)  xảy ra sự việc, một giáo viên đã tự ý cắt tóc học sinh, gây bức xúc cho phụ huynh. 

Cô giáo Nguyễn Thị Quyên - Giaó viên chủ nhiệm lớp 4B bên 3 em học sinh bị cắt tóc.
Cô giáo Nguyễn Thị Quyên - Chủ nhiệm lớp 4B bên 3 em học sinh bị cắt tóc.

Theo nội dung đơn phản ánh: Khoảng hơn 20 em học sinh bị cô giáo dùng kéo cắt một đém rộng trên đầu, kể cả em tóc tốt, gần tốt hay chưa kịp tốt. Người dân cho rằng, đây là hành vi làm nhục học sinh và phụ huynh. Hậu quả là có nhiều em được bố mẹ đưa ra thợ cắt tóc sửa thành đầu 3 phân nhưng “vẫn không sửa được”.

Làm việc với Hiệu phó Trường Tiểu học Nghĩa Bình, cô giáo Trần Thị Hà xác nhận, ngày 6/4 có xảy ra sự việc giáo viên Tổng phụ trách đội Mai Thị Thương cắt tóc của 15 học sinh lớp 4A, 4B. Theo cô Hà trao đổi, chủ trương của nhà trường là ngoài việc dạy văn hóa thì quan tâm phối hợp với phụ huynh để chăm sóc, bảo về sức khỏe, vệ sinh cho các em, giúp các em thoải mái, sạch sẽ trong học tập và vui chơi. Trong đó có nội dung nhắc nhở các em để tóc gọn gang, nhất là trong giai đoạn chuyển sang mùa hè. 

Tuy nhiên, đây là sự cố không nên xảy ra trong nhà trường nói chung, nhất là tại thời điểm Trường tiểu học Nghĩa Bình đang chuẩn bị đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Cô Hà nói: “Cô Thương là giáo viên mới ra trường, còn thiếu kinh nghiệm. Đáng lẽ, cô Thương nên lập danh sách các em để tóc dài rồi báo cho giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh để cắt tóc cho em các em cho sạch sẽ, mát mẻ…”.

Là người trực tiếp cắt tóc học sinh, cô Mai Thị Thương - Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Nghĩa Bình, kể lại, hôm đó trời nóng, trong tiết học thể dục thấy các em chạy nhảy, nô đùa nên mồ hồi nhễ nhại, rất mất vệ sinh. Vì trước đó, giáo viên nhà trường đã nhắc các phụ huynh cắt tóc cho các em nhưng một số em vẫn chưa cắt. Do nóng vội, cô đã lấy kéo bấm tóc mai của một số học sinh, và việc làm này với mục đích là để vệ sinh cá nhân cho học sinh chứ không phải vì bêu xấu.

Cô Thương hối hận: “Sau khi xảy ra sự việc, tôi nhận thức về những hành động của mình là sai. Do mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nên phương pháp giáo dục còn chưa tốt nên để xảy ra sự việc này. Tôi rất hối hận nên sau khi sự việc xảy ra, tôi đã xin lỗi các phụ huynh vì hành động của mình”.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Nhà trường yêu cầu cô Thương viết bản tự kiểm điểm, đồng thời mời các phụ huynh đến để gặp gỡ, xin lỗi vì hành động của cô Thương. Và các phụ huynh đều đã bày tỏ sự thông cảm. 

Giờ ra chơi của các em học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Bình.
Giờ ra chơi của các em học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Bình.

Xác minh thông tin ở Phòng giáo dục huyện Tân Kỳ được biết, sau sự việc xảy ra ít lâu, phòng cũng nhận được đơn từ Sở Giáo dục chuyển về. Ngày 23/4, Phòng giáo dục đã thành lập tổ kiểm tra xác minh nội dung đơn thư; sau đó, phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường làm việc với phụ huynh học sinh. Tại đây, các ý kiến phụ huynh có con bị cắt tóc đều đã được trao đổi lại thấu đáo, có tình có lý; và thể hiện là không có việc các phụ huynh viết đơn tố cáo nhà trường và cô giáo Thương.

Tuy nhiên, nhận thấy sự việc cô giáo cắt tóc học sinh là sai nên phòng Giáo dục đã giao Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Bình tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo viên, nhân viên và có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp đối với giáo viên có liên quan đến việc cắt tóc học sinh.

Chỉ là sự việc nhỏ

Là một trong những phụ huynh có con bị cắt tóc, anh Nguyễn Văn Trinh, xóm 6, xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ), bố của học sinh Nguyễn Văn Tài, lớp 4B cho biết: Khi ban đầu nghe thông tin, tôi cũng thấy rất bức xúc trước hành động của cô giáo. Sau đó, cô Hiệu trưởng sau đó đã đề nghị được thông cảm. Sau đó Ban giám hiệu nhà trường và cô giáo đã đến xin lỗi, đề nghị cho được rút kinh nghiệm thì chúng tôi bỏ qua, không có chuyện đơn thư này nọ.

Anh Trinh trao đổi, trước đây, nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở phụ huynh nên cắt tóc cho con nhưng do công việc bận nên có một số phụ huynh chưa cắt được. Dù việc cô giáo tự tiện cắt tóc học sinh cũng ít nhiều gây ra những bức xúc của phụ huynh nhưng nhìn nhận lại thì mục đích cũng là để tốt cho học sinh mà thôi. “Tôi nghĩ, để có sự đồng thuận thì nhà trường nên có phương pháp phối hợp với gia đình, bên cạnh đó, quản lý tốt giáo viên. Được như thế thì sẽ được nhân dân đồng thuận, ủng hộ” – anh Trinh nói.

Chị Đậu Thị Hoàn, xóm 1 (có con là Phùng Văn Thái, học sinh lớp 4B bị cô Thương cắt tóc) cũng có những ý kiến tương tự anh Nguyễn Văn Trinh. Chị Hoàn trao đổi, trước ngày cháu Thái bị cắt tóc, chị đã nghe cháu nói nhà trường nhắc phụ huynh cắt tóc cho con mát mẻ trong mùa hè. Nhưng do bận công việc đồng áng nên vợ chồng chị chưa cắt được cho cháu. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã nhờ người cắt lại tóc cho con.

Phóng viên Báo Nghệ An trao đổi với chị Đậu Thị Hoàn, phụ huynh học sinh Phùng Văn Thái, học sinh lớp 4B.
Phóng viên Báo Nghệ An trao đổi với chị Đậu Thị Hoàn, phụ huynh học sinh Phùng Văn Thái, học sinh lớp 4B.

Chị Hoàn nói: “Sự việc không có gì là ghê gớm cả. Gia đình thấy đó cũng chỉ là việc làm mang tính nhắc nhở của cô giáo đối với phụ huynh mà thôi. Hôm họp phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường và cô giáo đã trực tiếp xin lỗi, rút kinh nghiệm nên gia đình cũng bằng lòng…”.

Qua nắm bắt thông tin, thấy rằng các bên liên quan, ở đây là Phòng Giáo dục huyện Tân Kỳ, Trường TH Nghĩa Bình và các bậc phụ huỳnh đã có sự đồng tình, thống nhất cao trong xử lý sự việc Tổng phụ trách đội, giáo viên Mai Thị Thương cắt tóc học sinh.

Lãnh đạo Trường tiểu học Nghĩa Bình khẳng định, đây chỉ là một sự việc nhưng đã có người lợi dụng để gửi đơn tố cáo, gây mất đoàn kết nội bộ. Trong khi đó, cả giáo viên và phụ huynh đều đã thông cảm cho việc làm nóng vội của cô giáo tổng phụ trách đội. Đây cũng là một bài học những tất cả mọi người.

                                                                              Hà Giang – Nguyên Hưng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.