Nghệ An triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ lao động 'chui' tại Hàn Quốc

(Baonghean.vn)- Cử tri một số địa phương đề nghị UBND tỉnh quan tâm đến thực trạng người lao động trên địa bàn tỉnh bị ngừng tiếp nhận đi làm việc tại Hàn Quốc và có biện pháp giải quyết đưa người lao động bất hợp pháp trở về để những lao động khác có cơ hội làm việc.

Vấn đề này Sở LĐTB&XH trả lời như sau:

 a) Kết quả thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc:

- Sở Lao động - TB và XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 6 văn bản quán triệt, chỉ đạo các ngành và các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu tỷ lệ lao động Nghệ An cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và ban hành theo thẩm quyền 10 văn bản hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện. Phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức 10 cuộc Hội nghị và 02 cuộc Tọa đàm trên Đài Phát thanh - Truyền hình để tuyên truyền, vận động lao động Nghệ An đang làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn.

Người lao động học tiếng Hàn Quốc tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh
Người lao động học tiếng Hàn Quốc tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh. Ảnh tư liệu.

- Các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tuyên truyền và có các biện pháp như: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và khối xóm danh sách những người lao động hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp; danh sách người lao động sắp hết hạn hợp đồng chuẩn bị về nước; vận động gia đình người lao động cam kết động viên người thân của mình về nước đúng thời hạn; tuyên truyền trên đài phát thanh về các chính sách ưu đãi và chế tài xử phạt của Nhà nước quy định.

- Kết quả năm 2012, vận động được 234/788 lao động về nước đúng thời hạn, đạt tỷ lệ 29,7%; số lao động hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp 554/788 lao động, chiếm 70,3%.

Năm 2013, đã vận động được 603/1.110 lao động về nước đúng thời hạn, đạt tỷ lệ 54,32%; số lao động cư trú bất hợp pháp giảm xuống còn 507/1.110 lao động, chiếm 45,68%.

Năm 2014, đã vận động được 85/172 lao động về nước đúng thời hạn, đạt tỷ lệ 49,42%; số lao động cư trú bất hợp pháp 87/172 lao động, chiếm 50,58%.

b) Một số hạn chế, khó khăn:

- Mặc dù các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhưng tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng, không về nước, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp vẫn còn ở mức cao.

- Một số địa phương cấp cơ sở chưa tích cực quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp giảm thiểu số lượng lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn.

- Công tác quản lý, theo dõi đối với những lao động cư trú bất hợp pháp đã về nước và lao động về nước đúng hạn gặp nhiều khó khăn vì hầu hết người lao động sau khi về nước đã về trực tiếp gia đình, không báo cáo với cơ quan chức năng của địa phương. 

Công nhân làm việc Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BSE ( Hàn Quốc), ảnh tư liệu
Công nhân làm việc Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BSE ( Hàn Quốc), ảnh tư liệu

c) Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới:

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng,niêm yết công khai tại trụ sở UBND và thông báo qua loa truyền thanh xã, phường, thị trấn danh sách những người lao động hết hạn hợp đồng cư trú bất hợp pháp và danh sách những người lao động sắp hết hạn hợp đồng lao động cho người dân biết. Đồng thời, yêu cầu các gia đình vận động con em làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn hợp đồng; lên án hành vi của những người lao động tại Hàn Quốc không về nước đúng hạn. Đề nghị các tổ chức đoàn thể (Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân…) cùng vào cuộc để thực hiện tốt nội dung này.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Đăng ký XKLĐ tại trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, ảnh tư liệu
Đăng ký XKLĐ tại trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh. Ảnh tư liệu

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể của địa phương tiếp tục tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động về nước đúng hạn trong năm 2016.

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền đối với người lao động hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp theo quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hằng năm, đưa chỉ tiêu vận động người lao động về nước đúng hạn vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với UBND các xã, phường, thị trấn của địa phương.  

- Đề nghị các bộ, ngành trung ương liên quan phối hợp với cơ quan chức năng Hàn Quốc rà soát, có chế tài xử lý nghiêm đối với chủ sử dụng dung túng, sử dụng lao động trái phép và người lao động hết hạn hợp đồng lao động không về nước, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp.

Gia Huy

(Tổng hợp)

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...