Từ kiến nghị của Kỳ Sơn: Cần xây dựng đề án sử dụng trí thức trẻ

(Baonghean) - Cuối tháng 4/2017, Báo Nghệ An nhận được đơn kiến nghị của một số trí thức trẻ ở huyện Kỳ Sơn với nội dung cho rằng, đợt xét tuyển công chức cấp xã ở huyện này thời gian vừa qua đã không áp dụng đầy đủ các chính sách, khiến họ bị thiệt thòi.

Những băn khoăn...

Có tất cả 10 người đứng đơn. Trong đó, Lầu Bá Rê, Lầu Bá Chư, Xồng Bá Chài là trí thức trẻ 30a; Và Bá Pò, Mùa Bá Của, Và Bá Trừ, Moong Văn Nghĩa, Hoa Thị Nhông, Vừ Y Trừ, Moong Văn Hóa là sinh viên cử tuyển.

Theo nội dung đơn, thực hiện Thông báo số 11/TB-UBND ngày 15/2/2016 của UBND huyện Kỳ Sơn về việc tuyển dụng công chức cấp xã, những người có tên nêu trên đã nộp hồ sơ hoàn chỉnh cho cơ quan tuyển dụng. Ngày 6/3/2017, UBND huyện Kỳ Sơn mới tổ chức thi phỏng vấn, sát hạch. 

Các trí thức trẻ Lầu Bá Chư, Xồng Bá Chài trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân
Các trí thức trẻ Lầu Bá Chư, Xồng Bá Chài trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân

Theo những thông báo, quyết định, hướng dẫn của UBND tỉnh và ban, ngành liên quan về tuyển dụng công chức, thì sinh viên cử tuyển và trí thức trẻ 30a đủ điều kiện để được tuyển thẳng vào công chức cấp xã chứ không cần qua thi tuyển. Vậy nhưng, Hội đồng xét tuyển đã không thực hiện các chính sách này.

Đơn cũng cho biết, sau đợt xét tuyển, những người này đã viết đơn kiến nghị gửi đến các ban, ngành của huyện, tuy nhiên không được trả lời. “Chúng tôi nhận thấy, đợt phỏng vấn, sát hạch là chưa thật minh bạch, công bằng...”.

Tại huyện Kỳ Sơn, chúng tôi được tiếp xúc với 2 trí thức trẻ 30a là Lầu Bá Chư, Xồng Bá Chài. Hiện họ đang là cán bộ địa chính của 2 xã Nậm Cắn và Mường Típ. Chư và Chài tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, hệ tại chức bằng khá. Lầu Bá Chư công tác liên tục từ năm 2010, với Xồng Bá Chài là từ năm 2011 đến nay; công tác chuyên môn hàng năm được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Lầu Bá Chư và Xồng Bá Chài, các sinh viên cử tuyển viết đơn mong muốn báo xác minh để làm rõ, Hội đồng tuyển dụng của huyện Kỳ Sơn trong xét tuyển đã thực hiện đúng các chính sách ưu tiên được thông tin tại Thông báo số 11 hay chưa? Trong kỳ sát hạch, phỏng vấn có điều gì khuất tất hay không? Trường hợp nếu Hội đồng tuyển dụng đã thực hiện đúng thì họ “cũng chấp nhận”.

Huyện thực hiện đúng quy định

Về kỳ sát hạch, phỏng vấn, Chư và Chài cho rằng, có dấu hiệu chưa minh bạch vì “có một số trường hợp sau khi thi đã mang theo đề ra khỏi phòng”; chưa khách quan vì “sau kỳ thi được cán bộ sát hạch cho hay, cơ bản có điểm thi đồng đều, chỉ có một vài người có điểm vượt trội...”. Tuy nhiên, sau đó, qua phân tích, cả hai cùng công nhận những gì đã trao đổi là không có cơ sở vì tự họ nhận thấy “người tham gia xét tuyển phải thực hiện bốc thăm đề thi”; “trong phòng thi có 2 cán bộ thực hiện sát hạch, phỏng vấn, nên người tham gia xét tuyển không thể sử dụng được tài liệu...”.

Kiểm tra việc kết quả sát hạch, phỏng vấn của một số người trúng tuyển (Chư và Chài cung cấp tên tuổi cho rằng, có cùng bằng cấp nhưng chưa có kinh nghiệm thực tiễn) cũng cho thấy, điểm phỏng vấn của những người này vượt trội tất cả những người có tên nêu tại đơn.

Các văn bản có liên quan đến kiến nghị của các trí thức trẻ, sinh viên cử tuyển của huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nhật Lân
Các văn bản có liên quan đến kiến nghị của các trí thức trẻ, sinh viên cử tuyển của huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Để làm rõ các chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, tìm hiểu được biết, vào cuối năm 2015, huyện Kỳ Sơn được tỉnh cho phép tuyển dụng (xét tuyển) công chức xã, với số lượng 56 người (thời điểm thực hiện xét tuyển là 62 người do được tăng thêm 6 vị trí công an và quân sự). Ngày 15/2/2016,  huyện Kỳ Sơn ban hành thông báo tuyển dụng công khai trên địa bàn và đăng tải thông tin trên các báo, đài theo quy định. Tại Thông báo số 11, có nêu đầy đủ số lượng, các chức danh cần tuyển; đối tượng được đăng ký dự tuyển; hồ sơ dự tuyển và việc ưu tiên trong xét tuyển. Theo đó, sinh viên cử tuyển, người dân tộc thiểu số và trí thức trẻ 30a có thời gian công tác trên 3 năm thuộc đối tượng ưu tiên.

Tuy nhiên, việc ưu tiên đối với các đối tượng nêu trên được thực hiện theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về Công chức xã, phường, thị trấn. Điều này, cũng được Sở Nội vụ khẳng định tại Công văn số 1484/SNV-XDCQ ngày 15/9/2017 khi UBND huyện Kỳ Sơn có Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 7/9/2017 về việc đề nghị tuyển thẳng công chức cấp xã đối với trí thức trẻ tăng cường tại các tổ công tác 30a.

Theo Quyết định số 24/QĐ-UBND, tại Điều 6 (Ưu tiên trong tuyển dụng) nêu rõ: “Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về Công chức xã, phường, thị trấn”. Tại Điều 8 (Ưu tiên trong tuyển dụng) của Nghị định 112/2016/NĐ-CP nêu rõ, người dân tộc thiểu số, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đều là đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng. Trong đó, đối với người dân tộc thiểu số, được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; với trí thức trẻ tình nguyện 30a, được cộng thêm 10 điểm vào tổng số điểm thi hoặc điểm xét tuyển.

Như vậy là việc xét tuyển có sự ưu tiên đối với sinh viên cử tuyển và trí thức trẻ nhưng không phải tuyển thẳng mà chỉ cộng thêm điểm. Như vậy, Hội đồng tuyển dụng của huyện Kỳ Sơn (có sự giúp đỡ, giám sát của Sở Nội vụ) đã thực hiện đúng quy định; những băn khoăn về việc áp dụng sai chính sách là hoàn toàn không có cơ sở. 

1
Anh Nguyễn Văn Thành - Trí thức trẻ thu hút đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch xã Hữu Lập (Kỳ Sơn) kiểm tra hệ thống thủy lợi của bản. 

Xây dựng đề án sử dụng trí thức trẻ

Qua tìm hiểu, huyện Kỳ Sơn đã nhiều lần đề xuất Chính phủ và tỉnh có chính sách sử dụng những trí thức trẻ. Như ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn trao đổi, qua thời gian công tác, các trí thức trẻ đã chứng tỏ được năng lực, có sự gắn kết được với cơ sở. Chính vì lẽ này, trước thời điểm xét tuyển, tại phiên họp tháng 8/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn từng có chủ trương giao UBND huyện lập tờ trình, đề nghị tỉnh cho tuyển thẳng các trí thức trẻ 30a có trình độ đại học trở lên đang công tác tại các xã khó khăn. UBND huyện sau đó đã có tờ trình, nhưng Sở Nội vụ trả lời việc xét tuyển phải tuân thủ các quy định.

“Chỉ tiêu xét tuyển 62 người, nhưng có tới trên 300 hồ sơ tham dự, vì vậy, huyện Kỳ Sơn đã lường trước sự phức tạp nên kiên quyết bám vào các quy định, hướng dẫn của Sở Nội vụ để thực hiện xét tuyển. Liên quan đến nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhận được đơn kiến nghị. Tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đề cập đến. Sau khi nghe Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn và lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng đề án để sử dụng đội ngũ trí thức trẻ...” - ông Nguyễn Thanh Hoàng cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên - Sở Nội vụ xác nhận về nội dung Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn trao đổi. Ông Long cho biết, ngoài báo cáo cụ thể việc thực hiện xét tuyển công chức cấp xã ở huyện Kỳ Sơn, Sở Nội vụ đã có báo cáo riêng về nội dung đánh giá kết quả thực hiện chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ và trí thức trẻ về công tác tại các xã theo Nghị quyết 30a của Chính phủ lên Thường trực Tỉnh ủy.

Tại báo cáo, Sở Nội vụ đã đề xuất một số nội dung đề nghị tỉnh có văn bản kiến nghị lên Chính phủ, đề nghị Chính phủ tăng thêm biên chế công chức cấp xã, cho địa phương được tuyển dụng đặc cách các trí thức trẻ vào biên chế công chức. “Sau khi có chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ đã giao cho phòng chúng tôi xây dựng đề án. Hiện phòng đang nghiên cứu để triển khai thực hiện...” - ông Nguyễn Thanh Long nói./.

Nhật Lân

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.