Ý kiến bạn đọc

(Baonghean) - Tòa soạn Báo Nghệ An đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc gửi về, phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, an toàn trường học...
Xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường
Thời gian gần đây, tuyến đường ngang N5, đoạn qua xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc được đẩy mạnh thi công. Nhiều phương tiện vận tải được các nhà thầu huy động tham gia chuyên chở vật liệu. Song, nhiều lái xe không chấp hành nghiêm quy định, nhiều xe chất vật liệu vượt quá thành, thùng xe, việc phủ che rất sơ sài nên đất đá rơi vãi dọc đường, gây bụi, ô nhiễm môi trường, trở ngại cho người tham gia giao thông cũng như ảnh hưởng đời sống các hộ dân hai bên đường. Tỉnh lộ 534 phải chịu xe tải trọng nặng chạy qua với tần suất lớn nên nhiều nơi mặt đường bị sình lún; rõ nhất là đoạn qua xóm 10, xã Nghi Phương đến đầu dốc chợ Thượng, xã Nghi Mỹ. 
Xe tải chất vật liệu cao quá thùng,  không phủ bạt chạy trên Tỉnh lộ 534.
Xe tải chất vật liệu cao quá thùng, không phủ bạt chạy trên Tỉnh lộ 534.
Hạt Giao thông Nghi Lộc đã phát văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền về tình trạng trên, đồng thời tổ chức lực lượng dọn vật liệu rơi vãi. "Tình trạng này kéo dài, chắc chắn hạt sẽ làm không xuể. Vì dọn xong được vài hôm, quay lại đã thấy đất đá vương vãi rồi" - ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Hạt Giao thông Nghi Lộc bức xúc.  
Lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Lộc tổ chức nhiều ca tuần tra, kiểm soát nhưng thực tế không mấy hiệu quả. Bởi, mỗi khi tổ công tác có mặt làm nhiệm vụ thì các xe ngừng hoạt động; khi tổ rút đi thì xe lại tiếp tục hoạt động.
Người tham gia giao thông và các hộ dân hai bên tuyến đường nói trên rất mong cơ quan chức năng có biện pháp mạnh để chấm dứt triệt để tình trạng trên…
Nam Nguyễn 
Cần xử lý dứt điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật
Từ nhiều tháng nay, người dân xóm 4, xã Hưng Khánh (Hưng Nguyên) hoang mang, lo lắng sau khi gia đình ông Phan Văn Vượng đào móng để làm công trình vệ sinh, đã phát hiện các ụ đất đen trong lòng đất, bốc mùi khó chịu. Qua tìm hiểu được biết khu vực gia đình ông Vượng đang sinh sống trước kia là kho thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của HTX Hưng Khánh. Đến năm 1979, kho thuốc này được chuyển về một địa điểm khác, sau đó khu đất được san lấp và bán cho người dân sử dụng. Ông Phùng Văn Lâm, Xóm trưởng xóm 4, xã Hưng Khánh cho biết: Khu đất vườn của gia đình ông Vượng là kho HTX cũ, nơi để giống, máy tuốt lúa, phân bón và các thùng thuốc trừ sâu 666. Rất có thể qua thời gian số thuốc bảo vệ thực vật không được bảo quản tốt, thẩm thấu xuống lòng đất. 
Khu vực gia đình ông Vượng đào đất phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.
Khu vực gia đình ông Vượng đào đất phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.
Sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông Vượng đã bốc gần 100 bao tải đất đem ra một điểm tập kết cách xa khu dân cư. Hiện tại, khu vực nền móng nhà vệ sinh đào dở được gia đình ông Vượng xử lý thủ công bằng cát, vôi và phủ bạt. 
Sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên đã cử một đoàn cán bộ về kiểm tra, đánh giá tình hình. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay các cơ quan chức năng chưa có giải pháp nào thêm. Hiện nay, những gia đình sống xung quanh khu vực này đang rất lo lắng về sức khỏe vì đã có một số người phát hiện bị bệnh ung thư và biến chứng khác thường. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm.
Nguyên Hưng
Sớm di dời cột điện ra khỏi sân trường THCS Diễn Hải
Học sinh Trường THCS Diễn Hải  học tập, vui chơi dưới cột điện cao thế.
Học sinh Trường THCS Diễn Hải học tập, vui chơi dưới cột điện cao thế.
Hiện trong khuôn viên Trường THCS Diễn Hải (Diễn Châu) tồn tại cột điện cao thế liên xã 10 KV phục vụ cho các xã vùng đông bắc huyện, gây mất an toàn cho giáo viên và học sinh nhà trường. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt học sinh và 20 lượt giáo viên nhà trường ra sân thể dục để học tập cũng như vui chơi. Theo thống kê của nhà trường, thời gian qua có hơn 20 học sinh trong lúc học tập, vui chơi tại sân sơ ý va vào cột điện phải đưa đi cấp cứu. Đặc biệt, khi mưa to, gió lớn xảy ra hiện tượng phóng điện khiến thầy và trò phải sơ tán khỏi trường học.
Thầy Võ Hồng Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Với nguy cơ mất an toàn về hành lang lưới điện cũng như nỗi lo thường trực đến tính mạng học sinh, nhà trường đã nhiều lần có kiến nghị lên địa phương, Chi nhánh Điện Diễn Châu để được di dời cột điện ra khỏi khuôn viên trường. Chi nhánh Điện Diễn Châu đã có công văn trả lời: Nhà trường phải tự bỏ kinh phí để di dời, Chi nhánh sẽ cho người hỗ trợ nhà trường. Tuy nhiên việc di chuyển cột điện với chi phí hàng trăm triệu đồng nằm ngoài khả năng của Nhà trường. Những ngày mưa, bão chúng tôi phải phân công giáo viên thay phiên trông chừng học sinh khi đến giờ ra chơi...”.
Đề nghị các cấp, ngành liên quan sớm có biện pháp di dời cột điện trên ra khỏi trường học.
Mai Giang

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.