Nhân lên "Mái ấm tình thương"

(Baonghean) - Những mái nhà được xây mới, tu sửa, nâng cấp kịp thời đã chở che cho hàng trăm phụ nữ, trẻ em nghèo, giúp họ vững vàng vươn lên trong cuộc sống. Đó là kết quả lớn đạt được từ phong trào“Mái ấm tình thương” do các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh triển khai trong thời gian qua.

Chúng tôi đến thăm chị Lê Thị Tứ, hội viên Chi hội Phụ nữ xóm 8, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn khi chị vừa trở về sau khi chăm bón lúa xuân. Chị Tứ có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm, sức khỏe yếu, đất sản xuất ít, chị sống đơn thân trong căn nhà  xây bằng đá cũ kỹ, xập xệ. Hàng ngày, vất vả kiếm sống bằng nhiều nghề như làm ruộng, bắt cua, làm thuê nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo. Năm 2011, được Hội Phụ nữ xã hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm tình thương”, cùng một ít vốn dành dụm, vay hỗ trợ từ tổ hội tiết kiệm xã, chị Tứ được xây dựng ngôi nhà mới trị giá trên 60 triệu đồng. Chị phấn khởi chia sẻ: “Bản thân tôi không nơi nương tựa, không dám mơ có nhà xây ở. Hơn 3 năm nay, nhờ Hội Phụ nữ xã quan tâm hỗ trợ, tôi được sống trong căn nhà mới, yên tâm khi mùa mưa bão đến, giờ chỉ lo kiếm ăn hàng ngày…”. 
Hội Phụ nữ Nam Đàn khảo sát nhu cầu làm nhà ở cho chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm 3, xã Nam Anh.
Hội Phụ nữ Nam Đàn khảo sát nhu cầu làm nhà ở cho chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm 3, xã Nam Anh.
Trên địa bàn xã Nam Anh hiện có 171/1.390 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống đơn thân, phụ thuộc, có con khuyết tật nặng, phải nhờ người nuôi dưỡng, không có khả năng làm nhà ở. Bà Hồ Thị Minh Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nam Anh, cho biết: Lồng ghép trong chương trình sinh hoạt của chi hội, xã đã triển khai vận động hội viên quyên góp từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/hộ, xây dựng trên 100 tổ hội tiết kiệm,  lập quỹ “Phụ nữ giúp nhau trong cuộc sống”, mỗi năm xã huy động được 12 - 13 triệu đồng, kết hợp huy động hỗ trợ công sức, vật liệu xây nhà ở cho chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện xã đã xây dựng được 2 nhà, phấn đấu từ nay đến năm 2020, xây dựng nhà ở cho hội viên đặc biệt khó khăn, bình quân 1 - 2 nhà/ chi hội”.
Góp phần giảm bớt những khó khăn về vật chất và tinh thần cho những hội viên không có khả năng vươn lên trong cuộc sống, các cấp Hội phụ nữ huyện Nam Đàn đã cụ thể hóa  phong trào “Mái ấm tình thương ” bằng nhiều cách làm cụ thể. Bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch hội LHPN huyện, cho biết: Tất cả 24 Hội Phụ nữ xã, thị đều triển khai nội dung phong trào “Mái ấm tình thương” xuống tận cơ sở. Trên cơ sở rà soát đối tượng được thụ hưởng, huyện hội triển khai giao chỉ tiêu đóng góp cho hội cơ sở, đưa ra chủ trương “Mỗi tổ chức hội đảm nhận hỗ trợ 1 hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững”, đồng thời hỗ trợ các lớp tập huấn về sản xuất, chăn nuôi và duy trì đa dạng hình thức đóng góp, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo. Cùng với đó, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào xây dựng Nhà ở tình thương cho hội viên. Đến nay, toàn huyện xây dựng mới 33 nhà ở, tu sửa, nâng cấp 14 nhà  cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Điển hình như xã Khánh Sơn 3 nhà, Nam Cát 2 nhà, Kim Liên  2 nhà... Sau khi được hỗ trợ nhà ở, đa số các hội viên đã ổn định cuộc sống, 20% chị em trong số đó đã vươn lên thoát nghèo.
Còn tại huyện Anh Sơn, có trên 19 ngàn hội viên, 253 chi hội và 22 cơ sở hội. Số hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng làm nhà ở mới khá nhiều. Trong điểu kiện còn nhiều khó khăn, việc huy động quỹ “Mái ấm tình thương” trong hội viên và nhân dân còn hạn chế, các cấp hội mở rộng diện huy động đến các công ty, đơn vị trên địa bàn. Bà Ngô Thị Thanh Nga, Phó chủ tịch hội LHPN huyện Anh Sơn, cho biết: Từ năm 2012 đến nay, huyện thu hút Công ty xổ số kiến thiết Nghệ An triển khai hỗ trợ 78 triệu đồng hoàn thành xây 6 mái nhà tình thương, bình quân 18 triệu đồng/nhà, kết hợp nguồn quỹ hội viên các chi hội, đến nay toàn huyện đã triển khai xây dựng 20 mái ấm tình thương cho các hội viên, tiêu biểu ở các xã Lĩnh Sơn, Thạch Sơn, Bình Sơn, Hoa Sơn. Dự tính năm 2015, huyện triển khai xây 3 ngôi nhà tình thương cho hội viên ở xã Tam Sơn, Bình Sơn và Hoa Sơn.
 Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, góp phần “xóa đói, giảm nghèo bền vững’, các cấp hội Phụ nữ tỉnh chú trọng công tác vận động giúp đỡ hội viên nghèo. Bà Pham Thị Anh Tâm, Trưởng ban Gia đình, Hội LHPN tỉnh, cho biết: Hàng năm, trong Nghị quyết của BCH Hội LHPN tỉnh đưa chỉ tiêu xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo và trao học bổng cho học sinh nghèo vào kế hoạch thi đua của các đơn vị. Chỉ đạo 21/21 đơn vị cơ sở tập trung khảo sát, lập danh sách các hộ hội viên nghèo, chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm bợ, dột nát, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, khuyết tật, để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Hội cũng phát động phong trào huy động nội lực đối với từng hội viên và cấp chi hội, nữ cán bộ - CNVC lao động. Cùng đó kết hợp huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để hỗ trợ chị em. Điển hình Hội LHPN Quỳnh Lưu huy động được từ các nhà hảo tâm 95 triệu đồng, huyện Tân Kỳ trên 100 triệu đồng, Hưng Nguyên gần 80 triệu đồng. Tổng hợp nguồn vốn được huy động cho phong trào xây dựng “Mái ấm tình thương” từ các kênh đạt gần 13 tỷ đồng.   
Nhờ những giải pháp, cách làm sát thực, qua hơn 5 năm triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng mới 522 mái nhà tình thương, sửa chữa 842 mái ấm cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí xây dựng trên 12,4 tỷ đồng. Bình quân 15 - 20 triệu đồng/nhà. Trong đó, huyện Quỳnh Lưu có 77 nhà xây mới, 68 nhà được sửa chữa; Yên Thành có 47 nhà ở xây mới, 92 nhà được sửa chữa; Đô Lương đã xây dựng mới đạt 29 nhà, sửa chữa 56 nhà ở cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Những kết quả đó đã góp phần hiệu quả vào công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp các hội viên có điều kiện cải thiện cuộc sống vươn lên, đồng thời làm lan tỏa tinh thần “ lá lành đùm lá rách” trong hội viên và quần chúng nhân dân.
Qua tìm hiểu, toàn tỉnh hiện còn trên 16 ngàn hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trên 1.400 hộ phụ nữ chưa có nhà ở; trên 6.000 hộ phụ nữ nhà ở dột nát, tạm bợ. Để tiếp tục nhân rộng phong trào “Mái ấm tình thương”, năm 2015, Hội LHPN tỉnh triển khai chỉ tiêu: Mỗi huyện miền núi duy trì hỗ trợ xây dựng ít nhất 2 mái ấm/năm, mỗi huyện đồng bằng ít nhất 5 - 10 mái ấm/năm. Các cấp hội đang đề xuất vận dụng nguồn quỹ Vì người nghèo kết hợp việc tiếp tục huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để nhân rộng nhiều “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo.
Lương Mai

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.