Báo chí cần tăng cường tuyên truyền nhân lên những điều tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng trách nhiệm của các cơ quan báo chí là vừa xây dựng, nêu gương những mặt tích cực, vừa phản ánh những tồn tại, vướng mắc bất cập. Trong đó, báo chí cần tích cực tuyên truyền nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Sáng 7/5, các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An đồng chủ tri Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5/2018. Ảnh: Mỹ Nga.
Sáng 7/5, các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An đồng chủ trì Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5/2018. Ảnh: Mỹ Nga.
Theo đánh giá, trong tháng 4, các cơ quan báo chí đã phản ánh tương đối toàn diện, kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh như: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, khóa XIV; tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh như: Khai hội biển Cửa Lò, thác Khe Kèm, Vinpearl Cửa Hội…

Các vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội được báo chí phản ánh thận trọng, chừng mực và có tính xây dựng, tạo định hướng tốt như: Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trên sông Lam; bắt quả tang 12 người “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” truyền đạo trái phép;...

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đề cập đến một số vấn đề: Cần điều tra làm rõ nguyên nhân nông dân Nghĩa Đàn đổ sữa; tình trạng người dân vẫn còn gặp nhiều vướng mắc khi giải quyết thủ tục hành chính; quản lý chặt chẽ, chấn chỉnh tình trạng một số đối tượng mạo danh nhà báo, phóng viên để không làm “vẩn đục” môi trường báo chí của tỉnh;...

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thông báo 4 điểm mới trong công tác tuyển sinh: xóa điểm sàn thi vào Đại học, Cao đẳng; Bộ GD&ĐT giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ, song các trường phải công khai chất lượng hệ thống cơ sở vật chất, số lượng giáo viên, đặc biệt là khả năng tìm kiếm việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp; giảm các chỉ tiêu vào các trường công an, quân sự; giảm điểm cộng ưu tiên các khu vực.

Nhấn mạnh quan điểm của Sở GD&ĐT, Phó Giám đốc Thái Huy Vinh cho biết, thực hiện một kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế, không chạy theo thành tích, xây dựng môi trường giáo dục  “học thật, thi thật”; đồng thời quan tâm phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT.
Ngoài ra, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao thông báo chương trình, nội dung về Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VIII và Lễ hội Làng Sen năm 2018; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Nghệ An năm 2018.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp đưa ra những định hướng tuyên truyền trong tháng 5. Ảnh: Mỹ Nga
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp đưa ra những định hướng tuyên truyền trong tháng 5. Ảnh: Mỹ Nga
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp đã trả lời ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Nhấn mạnh vai trò của báo chí trong thời đại mới. Đồng chí cho rằng, trách nhiệm của các cơ quan báo chí là vừa xây dựng, nêu gương những mặt tích cực, vừa phản ánh những tồn tại, vướng mắc bất cập. Do đó, các cơ quan truyền thông cần tích cực tuyên truyền nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Định hướng tuyên truyền trong tháng 5, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6; tuyên truyền nội dung của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Đặc biệt tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó vừa động viên cổ vũ những mô hình, cách làm hay, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, đồng thời thẳng thắn phê phán những nơi làm chưa tốt, trì trệ...
Ngoài ra, các cơ quan báo đài tuyên truyền các ngày lễ lớn như kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) gắn với tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và Lễ hội Làng Sen 2018; Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An; quảng bá các di sản văn hóa, địa điểm du lịch của Nghệ An gắn với mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2018…

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...