Báo chí: Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ký kết hợp đồng với Lockheed Martin để tạo ra nguyên mẫu của tên lửa hành trình siêu âm, Defense News viết. Người ta nói về việc phát triển của tên lửa, dành cho máy bay Không quân Hoa Kỳ.

Theo ấn bản, Lầu Năm Góc sẵn sàng để phân bổ 928 triệu USD cho công ty. Đồng thời, Thời hạn của hợp đồng không được tiết lộ.

Tên lửa
Hoạt động thử vũ khí của Mỹ.

Theo đại diện của bộ phận quân sự Ann Stefanek, dự án này là một trong hai biện pháp của Lầu Năm Góc để tạo ra vũ khí siêu âm. Chương trình khác là dự án chung của Không quân Hoa Kỳ và Văn phòng Dự án Nghiên cứu Nâng cao của Bộ Quốc phòng (DARPA), trong khuôn khổ đó nguyên mẫu vũ khí siêu âm cần phải được phát triển cho đến năm 2023.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 1 tháng Ba đã thông báo việc Nga chế tạo và nghiệm thành công các loại vũ khí tiên tiến duy nhất, không ai có trên thế giới. Trước những vũ khí này bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào cũng trở nên vô dụng.

Tổng thống Putin đã nói về tên lửa hành trình mới của Nga với động cơ điện hạt nhân, tàu ngầm không người lái và tổ hợp chiến đấu laser. Ông cũng xác nhận rằng các trang bị siêu hiện đại này vẫn chưa có tên gọi chính thức và mời người dân Nga tham gia đề xuất, bình chọn tên gọi cho vũ khí mới của đất nước trên trang web của Bộ Quốc phòng.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.