Báo chí thế giới “nóng” bình luận về chiến thắng của ông Putin

Phương tiện truyền thông phương Tây lưu ý rằng cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga, diễn ra vào ngày kỷ niệm lần thứ tư Crưm sáp nhập Nga, và trong bối cảnh quan hệ với phương Tây đang xấu đi, được đánh dấu bởi sự gia tăng số người đi bầu so với năm 2012.
Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 3. Tám người cố giành được vị trí này: Sergei Baburin (Đảng của tổng Liên minh Nga), Pavel Grudinin (Đảng Cộng sản Nga), Vladimir Zhirinovsky (LDPR), Vladimir Putin (tự đề cử), Ksenia Sobchak ("Sáng kiến Dân sự"), Maxim Suraykin ("Cộng sản Nga"), Boris Titov (Đảng Tăng trưởng), Grigory Yavlinsky ("Yabloko").

Theo kết quả bỏ phiếu sơ bộ ứng viên tranh chức Tổng thống Nga Vladimir Putin đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống với kết quả giành 76,41% phiếu khi kiểm 90,02% số phiếu.

Báo chí phương Tây đã quan sát không chỉ đối với kết quả của cuộc bầu cử, mà trước hết là Số người tham gia bầu cử vào năm 2018.

"Câu hỏi lớn nhất là số người đi bầu. Các nghiên cứu độc lập cho thấy hầu hết người Nga tiếp tục ủng hộ ông Putin làm tổng thống. Sự thiếu của các ứng cử viên phe đối lập phổ biến đã đe dọa làm người dân ở nhà", -Washington Post viết.

Một số ấn phẩm của phương Tây, đặc biệt là tờ báo Parisien của Pháp, tuyên bố rằng số người tham gia cuộc bầu cử "ở một quốc gia khổng lồ có ít nhất 11 khu thời gian" đã tăng so với năm 2012.

Tờ báo Wall Street Journal viết rằng "chính sách đối ngoại của ông Putin, cùng với những nỗ lực để khôi phục Lực lượng Vũ trang Nga, đã trở thành một phần trong nỗ lực để tăng cường vị trí của đất nước trên trường quốc tế -là một chiến dịch đã giúp ông Putin đạt được sự thịnh vượng của nhân dân".

Mục tiêu trong 6 năm tới

Báo chí phương Tây lưu ý rằng kết quả ban đầu của cuộc bỏ phiếu đã làm chứng ông Putin chiến thắng.

"Vladimir Putin đảm bảo giai đoạn cho đến năm 2024",- ấn bản Suddeutsche Zeitung của Đức viết.

Kể từ khi chiến thắng của ông Putin không gây nghi ngờ gì, phương tiện truyền thông đang chuyển sang phân tích những nhiệm vụ mà ông Putin phải đối mặt trong sáu năm tới. Tờ Vanguardia của Tây Ban Nha ghi nhận rằng trong sáu năm tiếp theo nắm quyền, ông Putin sẽ cần phải giải quyết nhiều nhiệm vụ.

Vanguardia viết: "Các vấn đề nội bộ- tiếp tục đấu tranh với nạn nghèo đói và nâng cao nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng, và các vấn đề bên ngoài với các nước phương Tây".

Tuy nhiên, tờ báo ghi nhận, Vladimir Putin cũng có vấn đề cần thiết- "tìm kiếm người kế nhiệm, vì rất có khả năng năm 2024 sẽ là năm cuối cùng ông Putin nắm quyền".

Báo chí viết rằng "các chính trị gia phe đối lập chỉ trích rằng vị trí của người đứng đầu nhà nước đã bị chiếm đóng bởi một người trong nhiều năm, đồng thời các chuyên gia đồng ý rằng, do đó, Vladimir Putin sẽ khó tìm người hoặc công thức, mà sau khi ông khởi hành sẽ giúp hỗ trợ hệ thống chính trị thống nhất".

Phương tiện truyền thông phương Tây cũng tuyên bố rằng ông Putin lại trở thành tổng thống vào thời điểm mối quan hệ với phương Tây đã xấu đi đáng kể. Tờ báo Suddeutsche Zeitung của Đức ghi nhận rằng "cuộc bầu cử đã diễn ra giữa gia tăng căng thẳng trong quan hệ với phương Tây".

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.