Bảo đảm phương tiện phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2026
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhu cầu đi lại tăng mạnh, đặt ra yêu cầu bảo đảm đủ phương tiện, chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông. Trước đợt cao điểm này, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp vận tải tại Nghệ An đã chủ động các phương án nhằm phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận lợi.
Tăng cường phương tiện
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố lớn trở về Nghệ An tăng nhanh, nhất là đối với người lao động, sinh viên. Trước dự báo cao điểm, nhiều người đã chủ động sắp xếp kế hoạch và đặt vé từ sớm nhằm tránh tình trạng quá tải, khan hiếm vé và giá cước tăng cao trong những ngày giáp Tết.

Anh Nguyễn Văn Hùng, quê xã Minh Châu, công nhân làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết năm nay anh đặt vé tàu về Vinh từ đầu tháng Chạp. “Tôi rút kinh nghiệm những năm trước, nếu để sát Tết rất khó mua vé, giá cao mà lại lo chen chúc. Đặt vé sớm giúp mình chủ động thời gian và yên tâm hơn khi về quê”, anh Hùng chia sẻ.
Khảo sát tại các bến xe và trên các hệ thống bán vé trực tuyến cho thấy, nhiều chuyến xe, chuyến bay trong những ngày cao điểm đã nhanh chóng kín chỗ. Một số hành khách lựa chọn hình thức đặt vé online hoặc liên hệ trực tiếp với nhà xe để giữ chỗ từ sớm, hạn chế tình trạng chờ đợi, chen lấn tại bến xe.

Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh, các doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chủ động chuẩn bị phương tiện, nhân lực để phục vụ cao điểm Tết. Đại diện Nhà xe Sao Nghệ cho biết, đơn vị hiện khai thác 20 xe giường nằm cao cấp loại 20 chỗ trên tuyến Nghệ An - Hà Nội, sẵn sàng tăng chuyến khi lượng khách tăng cao. Giá vé được điều chỉnh theo đúng quy định của Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách, đồng thời cam kết nâng cao chất lượng phục vụ trong dịp Tết.
Theo Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, ngay từ hơn 1 tháng trước Tết, các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh đã được yêu cầu xây dựng phương án phục vụ cụ thể, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực. Nhu cầu đi lại trong dịp Tết năm nay được dự báo tăng mạnh so với ngày thường, tập trung vào các tuyến nội tỉnh và các tuyến đường dài kết nối Nghệ An với Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh.
.jpg)
Dự kiến có khoảng 550 đầu xe thuộc hơn 60 doanh nghiệp vận tải trong và ngoài tỉnh tham gia phục vụ hành khách dịp Tết. Toàn bộ phương tiện trước khi xuất bến đều được kiểm tra chặt chẽ về điều kiện an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường và trang thiết bị trên xe nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách trong suốt hành trình.
Cùng với đường bộ, vận tải đường sắt cũng ghi nhận nhu cầu tăng đột biến. Nhiều chuyến tàu trong các ngày cao điểm đã hết vé từ sớm. Đơn cử, chuyến TP. Hồ Chí Minh - Vinh ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) với 11 chuyến tàu như SE8, SE12, SE14... đều đã bán hết vé.
Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết, lượng hành khách từ các tỉnh phía Nam trở về Nghệ An dịp Tết năm nay tăng mạnh. Trước tình hình đó, đơn vị đã phối hợp với ngành đường sắt tăng cường tổ chức các đoàn tàu, bổ sung toa xe trên những tuyến có nhu cầu lớn, đồng thời bố trí đủ nhân lực để tổ chức đón, trả khách an toàn, trật tự, tạo thuận lợi cho hành khách trong cao điểm Tết.

Ở lĩnh vực hàng không, tình trạng “kín vé” cũng diễn ra trên nhiều chặng bay. Khảo sát trên các hệ thống bán vé trực tuyến của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways cho thấy, các đường bay Vinh - TP. Hồ Chí Minh, Vinh - Đà Lạt, Vinh - Buôn Ma Thuột, Vinh - Cần Thơ ghi nhận sức mua tăng cao. Riêng ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp), chặng TP. Hồ Chí Minh - Vinh đã hết vé phổ thông bay thẳng, chỉ còn vé nối chuyến ra Hà Nội với giá cao gấp đôi.
Hiện các hãng hàng không đã chủ động xây dựng phương án tăng chuyến, bổ sung thêm các chuyến bay trong khung giờ phù hợp, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong cao điểm Tết.
Đảm bảo vận tải an toàn, thông suốt
Trước nhu cầu đi lại tăng cao, Sở Xây dựng Nghệ An đã xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trọng tâm là bảo đảm đủ phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững trật tự an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách.
Đối với vận tải hành khách tuyến cố định, các doanh nghiệp được yêu cầu tổ chức bán vé trước bằng nhiều hình thức, công khai, minh bạch giá vé theo đúng mức đã kê khai, niêm yết; nghiêm cấm mọi hành vi tự ý nâng giá vé, ép giá hành khách. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động phương án tăng chuyến, điều chuyển phương tiện khi cần thiết, không bỏ tuyến cố định để chạy hợp đồng trái phép.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ; chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không chở quá số người quy định, không vận chuyển hàng cấm, hàng nguy hiểm.
Các lái xe tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi làm việc; không tranh giành khách, ép giá, đón trả khách sai quy định. Tổng đài các hãng taxi phải duy trì trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh của hành khách.
Đối với vận tải hàng hóa, trọng tâm là bảo đảm cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, không nâng giá cước, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa. Các phương tiện phải tuân thủ nghiêm quy định về tải trọng, kích thước thùng xe, không vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Ông Nghiêm Mạnh Tuấn - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vinh cho biết: Đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn bay và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sau hơn 6 tháng tạm dừng để nâng cấp, toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường băng, đường lăn, sân đỗ, hệ thống đèn hiệu, thiết bị dẫn đường đã được kiểm tra, vận hành đồng bộ theo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn trong mọi điều kiện.
Cùng với đó, Cảng tăng cường công tác kiểm soát an ninh hàng không, phòng chống cháy nổ, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong việc bố trí lịch bay, phân bổ khung giờ khai thác hợp lý, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm. Lực lượng phục vụ mặt đất, làm thủ tục và soi chiếu an ninh được tăng cường, sẵn sàng hỗ trợ hành khách, qua đó phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.
Qua trao đổi, ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, Sở sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra trong suốt dịp Tết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bến xe, doanh nghiệp và lực lượng chức năng để kịp thời điều tiết phương tiện, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, thiếu xe kéo dài.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, để mỗi chuyến xe về quê đón Tết thực sự là một hành trình an tâm, thuận lợi và trọn vẹn./.


