'Báo động đỏ' ở Châu Âu về dịch Covid-19

Theo Hồng Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dịch Covid-19 có dấu hiệu lan rộng ở nhiều quốc gia. Trên toàn châu Âu cũng được đặt trong tình trạng báo động.

Theo thống kê từ Worldometers, cập nhật lúc 7h30 ngày 12/3, trên toàn thế giới đã có 4.616 ca tử vong và 126.122 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Số liệu thống kê cũng cho thấy Italy và Iran, hai ổ dịch Covid-19 lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, đang ở giai đoạn nghiêm trọng nhất, khi số người nhiễm mới và số ca tử vong đều tăng cao kỷ lục. Trong khi đó, trên toàn châu Âu cũng được đặt trong tình trạng báo động.

'Báo động đỏ' ở Châu Âu về dịch Covid-19 ảnh 1
Một người dân Iran rao bán khẩu trang phòng dịch Covid-19. Ảnh: AP.

Tính đến hết ngày 11/3, Italy đã ghi nhận thêm 196 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên đến 827 và 2.313 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 12.462. Italy hiện đã trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất ngoài Trung Quốc đại lục, về cả số người nhiễm và số ca tử vong.

Các nước châu Âu khác cũng đang trong tình trạng báo động. Đã có thêm nhiều quốc gia châu Âu nằm trong top 10 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Riêng trong ngày hôm qua, Pháp đã ghi nhận 15 ca tử vong và 497 ca nhiễm mới. Các con số này ở Tây Ban Nha lần lượt là 19 và 582. Đức có thêm 1 ca tử vong và 343 ca nhiễm mới. Còn Thụy Sỹ ghi nhận 1 ca tử vong và 155 ca nhiễm mới.

Trong khi đó, số ca nhiễm và ca tử vong mới tại Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc có chiều hướng giảm. Trung Quốc dường như đã khống chế được dịch bệnh. Trong ngày hôm qua, nước này chỉ ghi nhận 12 ca nhiễm mới. Tại Nhật Bản ghi nhận thêm 52 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao với 242 ca.

Iran là “ổ dịch” Covid-19 tại vùng Vịnh, đứng sau Italy về số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 . Tính đến hết ngày 11/3, nước này đã ghi nhận 63 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 354 và 958 ca nhiễm mới, cán mốc 9.000 ca nhiễm.

Tại Mỹ đã có 1.300 ca nhiễm và 38 ca tử vong, tính đến thời điểm hiện tại. 23 bang tại Mỹ và thủ đô Washington. DC đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo CNN, Tổng thống Donald Trump đang xem xét đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trước dịch  Covid-19, theo đạo luật Stafford.

Đã có nhiều quốc gia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19, như Indonesia, Ireland, Panama, Bulgaria, Albania, Thụy Điển. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến 122 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.