Báo động ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ chợ Hiếu

Văn Trường - Minh Thái

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chợ Hiếu (phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) là trung tâm cửa ngõ miền Tây Bắc Nghệ An. Chợ phục vụ hàng hóa cho các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Quỳ Châu… Tuy nhiên trong chợ tình trạng xuống cấp, rác thải nhiều, nguy cơ cháy nổ cao.
Chợ Hiếu hiện có hơn 600 hộ kinh doanh, những năm qua đã được đầu tư nâng cấp một số hạng mục như sửa chữa đình chính, đình phụ nhưng do không đầu tư đồng bộ nên đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Văn Trường

Chợ Hiếu hiện có hơn 600 hộ kinh doanh, những năm qua đã được đầu tư nâng cấp một số hạng mục như sửa chữa đình chính, đình phụ nhưng do không đầu tư đồng bộ nên đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Văn Trường

Việc sử dụng hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện tại các khu chợ Hiếu không đảm bảo an toàn PCCC. Các hộ kinh doanh câu móc điện lộn xộn, dây điện cũ kỹ chạy trên các vật liệu dễ cháy. Ảnh: Minh Thái
Việc sử dụng hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện tại các khu chợ Hiếu không đảm bảo an toàn PCCC. Các hộ kinh doanh câu móc điện lộn xộn, dây điện cũ kỹ chạy trên các vật liệu dễ cháy. Ảnh: Minh Thái
Trong các ki ốt, hệ thống dây điện chằng chịt mất an toàn. Ảnh: Minh Thái
Trong các ki ốt, hệ thống dây điện chằng chịt mất an toàn. Ảnh: Minh Thái
 
Lối đi lại trong chợ chật hẹp, phần lòng đường nhỏ bé bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh treo áo quần, cản trở hành lang, lối thoát nạn, thoát hiểm, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Ảnh: Văn Trường

Lối đi lại trong chợ chật hẹp, phần lòng đường nhỏ bé bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh treo áo quần, cản trở hành lang, lối thoát nạn, thoát hiểm, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Ảnh: Văn Trường

 
Tại chợ Hiếu, vẫn có hiện tượng đun nấu ngay tại các ki-ốt, sạp hàng gần các vật dụng, mặt hàng dễ cháy. Ảnh: Văn Trường
Tại chợ Hiếu, vẫn có hiện tượng đun nấu ngay tại các ki-ốt, sạp hàng gần các vật dụng, mặt hàng dễ cháy. Ảnh: Văn Trường
Rác thải của chợ còn tấp xanh quanh nhà dân gần chợ rất mất vệ sinh. Ảnh chụp chiều ngày 6/4/2019. Ảnh: Minh Thái
Rác thải của chợ còn tấp xanh quanh nhà dân gần chợ rất mất vệ sinh. Ảnh chụp chiều ngày 6/4/2019. Ảnh: Minh Thái 

Ông Phạm Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết: Hiện nay chợ Hiếu đã xuống cấp đang rất cần được đầu tư xây dựng mới để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như hạn chế nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Văn Trường

Ông Phạm Văn Thạch -  Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết: Hiện nay chợ Hiếu đã xuống cấp đang rất cần được đầu tư xây dựng mới để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như hạn chế nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Văn Trường

 
Cháy chợ Vinh - Những lần tiểu thương “trắng tay”

Cháy chợ Vinh - Những lần tiểu thương “trắng tay”

(Baonghean.vn) - Chợ Vinh có lịch sử lâu đời, là chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An, tại đây đã nhiều lần xảy ra cháy làm thiệt hại nặng nề tài sản của bà con tiểu thương… Mỗi lần cháy đều khiến họ lâm vào cảnh “trắng tay”, đối mặt với nợ nần.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.