Báo động ô nhiễm từ rác thải ở chợ quê

(Baonghean) - Tình trạng rác thải tràn lan gây ô nhiễm nặng tại các chợ là chuyện rất đáng lo ngại ở các vùng nông thôn hiện nay.

Chợ Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) có từ lâu đời, đây là nơi giao thương, buôn bán chính của bà con trong vùng. Sau mỗi phiên chợ, lượng rác thải ra rất lớn. Ngay phía cuối chợ là một khu đất dùng để tập kết rác đã tồn tại hơn 10 năm nay; việc phân loại và xử lý rác còn thô sơ dẫn đến ô nhiễm môi trường. Một số tiểu thương ở chợ Quỳnh Thiện cho biết, công tác thu gom chỉ diễn ra 1 lần/ngày vào buổi chiều, nên rác ứ đọng cả ngày trong chợ. Bên cạnh đó, việc quy hoạch, bố trí các gian hàng trong chợ chưa hợp lý, mùa mưa lầy lội, mùa nắng hôi tanh nồng nặc...

Bãi rác tự phát phía sau chợ Giếng Cồn, xã Thanh Yên (Thanh Chương) gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Quang An
Bãi rác tự phát phía sau chợ Giếng Cồn, xã Thanh Yên (Thanh Chương) gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Quang An

Công nhân dọn vệ sinh tại chợ Quỳnh Thiện cho biết thêm: Lượng rác thải sau khi họp chợ rất nhiều, trong khi xe thu gom rác thì 4 - 5 ngày mới đến một lần, nên người dân đành phải tập kết rác tại bãi sau chợ, chủ yếu là rác thủy hải sản nên nhanh bốc mùi, chỉ còn cách đốt đi chứ không có máy móc để xử lý… 

Để giải quyết vấn đề trên, ông Nguyễn Bá Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện cho biết: Thời gian vừa qua, Hợp tác xã chợ Hải An đã có kiến nghị lên thị xã Hoàng Mai về việc đầu tư, nâng cấp chợ Quỳnh Thiện, tiến tới sau này đây sẽ là chợ trung tâm của thị xã. Như thế kỳ vọng sẽ  được nâng cấp khu xử lý rác, giải quyết tình trạng ô nhiễm như hiện nay…

Công nhân vệ sinh tại chợ Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) phải làm việc cật lực do lượng rác thải quá lớn. Ảnh: Quang An
Công nhân vệ sinh tại chợ Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) phải làm việc cật lực do lượng rác thải quá lớn. Ảnh: Quang An
Tiểu thương tại chợ Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) sơ chế cá trực tiếp bên lề đường và đổ nước thải trực tiếp ra môi trường. Ảnh: Quang An
Tiểu thương tại chợ Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) sơ chế cá trực tiếp bên lề đường và đổ nước thải trực tiếp ra môi trường. Ảnh: Quang An

Tại chợ Giếng Cồn, thuộc địa phận xã Thanh Yên (Thanh Chương) là nơi buôn bán truyền thống của bà con địa phương. Hàng ngày có một lượng lớn rác thải, nước thải từ các cửa hàng, ki-ốt bỏ lại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực.

Ô nhiễm nặng nhất hiện nay tập trung ở khu vực phía sau lưng chợ Giếng Cồn, rác tràn ngập ngay cả khu vực bán hàng. Mương thoát nước có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Khu vực quầy bán thịt lợn xập xệ, nền nhà ẩm ướt, không có nước sạch để kéo vào vệ sinh. Chị Nguyễn Thị H, một tiểu thương nói: Do là chợ quê lâu đời nên chợ Giếng Cồn chưa được đầu tư nâng cấp dẫn đến thiếu các hạng mục vệ sinh môi trường cần thiết, như hệ thống thoát nước, mái che...

Ở chợ chiều xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên), do nằm trên tuyến đường chính để đi vào TP. Vinh nên lưu lượng xe cộ rất lớn. Lượng khói bụi thải ra bám đầy vào thực phẩm hai bên đường. Được biết, đây là khu chợ mọc tự phát, không có hệ thống thoát nước nên nhiều người sau khi sơ chế cá, tôm xong đã tiện tay đổ trực tiếp nước thải ra đường, bốc mùi tanh hôi nồng nặc.

Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh cho biết: Trước đây có dự án làm chợ, sau đó phải ngưng lại vì thiếu vốn, nên đây vẫn là khu chợ duy nhất của địa phương. Hiện xã Hưng Thịnh đã lên kế hoạch xây dựng chợ tại khu đất này. 

Không chỉ tràn ngập rác mà mương dẫn nước thải tại chợ Giếng Cồn, xã Thanh Yên cũng bốc mùi hôi thối, đen kịt. Ảnh: Quang An
Không chỉ tràn ngập rác mà mương dẫn nước thải tại chợ Giếng Cồn, xã Thanh Yên cũng bốc mùi hôi thối, đen kịt. Ảnh: Quang An

Những khu chợ trên chỉ là một trong số các chợ nông thôn đang  báo động  ô nhiễm từ rác thải, nước thải ảnh hưởng đến môi trường nông thôn. Có thể hàng hóa ở chợ quê hấp dẫn, sạch hơn ở chợ phố, nhưng với tình trạng ô nhiễm như thế, thì không những ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn ảnh hưởng đến phong trào xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Quang An

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.