Pháp luật

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật

Hải Lan 16/06/2026 08:28

Trong số hơn 1.800 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại Huế thì có hơn 850 học sinh, sinh viên - chiếm khoảng 48%. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm trật tự, an toàn giao thông…

Xử lý nghiêm tội phạm thanh thiếu niên

Ngày 10/6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 thiếu niên gồm: Nguyễn Văn Trung Nhật, Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Văn Bảo Trọng (đều dưới 18 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Lộc, TP. Huế) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

b.jpeg
Công an tuyên truyền pháp luật đến các em học sinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/4/2026, Trung Nhật đã nhắn tin kêu gọi nhiều thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm đông người để tổ chức đi đèo Hải Vân. Đến khoảng 3h sáng 30/4, các đối tượng tập trung tại khu vực ngã ba giao nhau giữa đường dẫn vào hầm Phước Tượng và Quốc lộ 49B (ngã ba Phước Tượng).

Sau khi tập hợp, cả nhóm điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên Quốc lộ 49B, đồng thời thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm như bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khi đoàn xe di chuyển được khoảng 100m, tổ công tác Công an TP. Huế phát hiện, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức vây bắt và ngăn chặn kịp thời. Việc khởi tố các đối tượng thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh, xử lý các hành vi coi thường pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông.

bb.jpeg
3 thiếu niên vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hay mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa (SN 2008, trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, trong khi các tổ công tác của Công an TP. Huế đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và lập chốt tại nhiều tuyến đường nhằm phòng, chống thanh niên, thiếu niên càn quấy gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, khoảng 23h30, tại khu vực vòng xuyến trước đường Hùng Vương, Trần Kiêm Anh Khoa (SN 2008, trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế) điều khiển xe máy hiệu Honda SH chưa đăng ký biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở theo Nguyễn Khải Hưng (SN 2008) cũng không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Khoa không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, rồi tìm mọi cách nhằm né tránh…

Khi gặp tổ công tác của Công an phường Thuận Hóa đang lập rào chắn kiểm soát, đối tượng vẫn không dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào rào chắn kim loại. Cú va chạm khiến một thành viên trong tổ công tác bị ngã xuống đường, đồng thời Khoa và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường...

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an một số phường đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 32 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng, áp dụng biện pháp ngăn chặn ra lệnh bắt 15 bị can để tạm giam, 17 bị can cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguy cơ tội phạm ngày càng trẻ hóa

Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng TP. Huế đã phát hiện, xử lý 1.803 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; trong đó có 858 học sinh, sinh viên, chiếm khoảng 48%. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP. Huế cho biết, thời gian tới các cấp, ngành cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với thanh, thiếu niên; chủ động rà soát các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm từ cơ sở, nhất là trên không gian mạng và tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ. Đồng thời, tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet và các khu vực tập trung đông thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng gần gũi, phù hợp với giới trẻ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội để truyền tải nội dung giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử. Ngoài ra, cần tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình nhưL phiên tòa giả định, diễn đàn thanh niên, tọa đàm học đường, cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Nguồn cand.com.vn
https://cand.vn/bao-dong-tinh-trang-hoc-sinh-sinh-vien-o-hue-vi-pham-phap-luat-post813934.html
Copy Link
https://cand.vn/bao-dong-tinh-trang-hoc-sinh-sinh-vien-o-hue-vi-pham-phap-luat-post813934.html
0 0 0
x
Báo động tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO