Báo Đức: Cả châu Âu ‘run rẩy’ trước cuộc gọi Putin-Trump
Chính quyền Kiev lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Trump có thể đồng ý nhượng một số lãnh thổ mà quân đội Nga chưa kiểm soát cho Moskva. Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan lo sợ việc rút quân đội Mỹ khỏi châu Âu và “một cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga trong vài năm tới”.

TASS ngày 18/3 đưa tin, theo tờ Bild của Đức, các nhà lãnh đạo châu Âu đang ‘run rẩy’, lo lắng tột độ trước cuộc điện đàm sắp diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì kết quả của cuộc trò chuyện này có thể gây ảnh hưởng “tàn khốc” đến an ninh của châu lục.
“Vào tối thứ Ba, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ thảo luận về tương lai của Ukraine và có thể cả tương lai của châu Âu, và tác động đối với an ninh của châu lục chúng ta có thể rất thảm khốc. Đây là lý do khiến bầu không khí ở các thủ đô châu Âu trở nên căng thẳng, nhưng cũng đầy hưng phấn”, tờ báo viết.
Giới chức Kiev lo ngại rằng ông Trump có thể đồng ý nhượng lại một số lãnh thổ mà quân đội Nga chưa kiểm soát cho Moskva. Trong khi đó, Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan lo sợ Mỹ sẽ rút quân khỏi châu Âu, dẫn đến “một cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga trong vài năm tới”. Trong bối cảnh như vậy, các quốc gia này gần đây đã tuyên bố rằng họ sẵn sàng rút khỏi Công ước Cấm mìn chống người.
Tờ báo lưu ý, Paris và London đang chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Đây là lý do khiến kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine bất chấp sự phản đối của Moskva ngày càng trở nên cụ thể hơn. “Nếu ông Trump vứt bỏ Ukraine, thì các quốc gia EU có ảnh hưởng sẽ can thiệp, điều này sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu giữa Washington và Moskva”, Bild kết luận.
Ông Putin và ông Trump dự kiến sẽ có cuộc điện đàm vào tối 18/3. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 17/3 xác nhận rằng các công tác chuẩn bị cho cuộc trò chuyện đang được tiến hành. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng các chủ đề thảo luận sẽ bao gồm tất cả các vấn đề quan trọng, chủ yếu là giải quyết xung đột Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông dự định tập trung vào các khía cạnh lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của cuộc xung đột Ukraine.