Báo Đức nói về 'giấc mơ châu Âu' của Nga

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ông Reinhard Krumm, Chủ nhiệm văn phòng Quỹ Friedrich Ebert tại Vienna đã nói trong một bài báo đăng trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung về giấc mơ châu Âu đã bị Nga phá hủy.

Như Krumm lưu ý, Liên minh châu Âu hy vọng rằng Moskva sẽ phải đối mặt với những khó khăn không thể vượt qua và sau đó "lùi bước", nhưng điều này không tương ứng với thực tế.

Ông không cho rằng suy đoán nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ như phương Tây dự tính trong nhiều năm nay là chính xác. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về nhận định cho rằng các biện pháp trừng phạt là phương tiện hữu hiệu để thay đổi đường lối của Điện Kremlin, ông Krumm nói. Mặc dù các lệnh trừng phạt đã gia tăng sức ép lên nền kinh tế Nga, nhưng nền kinh tế ấy thật ra khá ổn định, bằng chứng thể hiện qua giá dầu tăng và các chính sách kinh tế vĩ mô vững chắc.

Thủ đô Nga.
Thủ đô Nga.

Ông cũng chỉ ra rằng các thỏa thuận về giải trừ quân bị đã bị phá vỡ, quan hệ láng giềng giữa EU và Nga hiện nay "không thể nào được gọi là an toàn, ổn định hay thịnh vượng".

Người đứng đầu Văn phòng Vienna cũng cho rằng nguy cơ xảy ra các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do tính toán sai lầm và các hành vi sai trái liên quan đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây.

“Nga đang hành động và sử dụng sức mạnh quân sự của mình để thách thức phương Tây. Sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của Moskva là rất cao, cũng như ý thức về sự bình đẳng của họ”,  ông phân tích rõ.

Tác giả bài báo cho rằng không thể đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh liên châu Âu nếu vẫn tiếp tục chính sách trước đó. Việc mong Nga sẽ đầu hàng do những khó khăn chính trị và kinh tế rồi phải quay trở lại với phương Tây sẽ không thành hiện thực.

Krumm cũng khuyên Liên minh châu Âu nên có chủ trương rõ ràng về lợi ích của mình trong chính sách an ninh châu Âu và đưa ra sáng kiến đàm phán.

“Tình trạng thiếu ổn định của an ninh châu Âu khiến EU không thể tránh khỏi phải đàm phán với Nga nhằm giảm nguy cơ căng thẳng ở châu Âu và khởi xướng quá trình ổn định hóa. Ngoài EU và Nga, khi xây dựng chủ trương lợi ích nên bao gồm cả những quốc gia phải đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa trong những năm gần đây, trong đó có Ukraina”, - đại diện của quỹ viết.

Theo ông Krumm, chỉ khi đó mới có thể nói về những vấn đề được EU xác định trong tuyên bố chung mới nhất về Nga - sức khỏe, khí hậu, môi trường và vai trò của xã hội dân sự.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.