Báo Hàn Quốc: "Công Phượng xuất sắc trong tình huống phản công"

Theo Nhật Minh (Zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Truyền thông xứ sở kim chi dành lời khen ngợi cho Nguyễn Công Phượng sau khi anh có lần thứ 2 ra sân trong trận Incheon United đối đầu Sangju Sangmu tại vòng 3 K.League.

Trận thua 0-2 trước Sangju Sangmu là thất bại đầu tiên của Incheon United mùa này. Tuy nhiên, một tín hiệu khởi sắc trong trận đấu vừa qua khi Công Phượng sớm được vào sân và thi đấu gần nửa tiếng đồng hồ cho Incheon United tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc.

Đây không chỉ là niềm vui dành cho những người hâm mộ tại quê nhà Việt Nam, mà truyền thông Hàn Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến trường hợp của Công Phượng.Trên trang Korea Daily dành bài viết về màn trình diễn của Công Phượng trước Sangju Sangmu. Tác giả Kang miêu tả: "Công Phượng được vào sân thay thế cho Park Se-jik từ phút 25 của hiệp 2, sau khi Incheon bị dẫn 0-1 ở vòng 3 K.League 2019".

"Ngay khi được xuất hiện trên sân, Công Phượng để lại dấu ấn. Anh mang đến cơ hội ghi bàn cho đồng đội khi tung ra đường chuyền sắc nét cho Heo Yong-jun, người đã di chuyển bên phía cánh trái sau 1-2 cú chạm bóng".

Khoảnh khắc vào sân của Công Phượng.
Khoảnh khắc vào sân của Công Phượng.

"Thủ môn Yoon Bo-sang cản phá thành công pha dứt điểm của tiền đạo Incheon, nhưng cũng phải khen cú sút chân trái của Heo ấn tượng và sắc nét. Đây là một pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầy đáng tiếc của đội khách".

Chứng kiến pha bóng đột phá của tiền đạo gốc Đô Lương, Korea Daily dành những lời khen ngợi: "Có thể thấy sự tiến bộ của Công Phượng thật đáng kinh ngạc. Công Phượng đã đón bóng từ phần sân nhà và sút lên, biến đường bóng trở thành pha tấn công chớp nhoáng".

"Trước khi nhận bóng, Công Phượng đã chú ý tới phía trước và sau của mình, từ đó chuyền pha bóng chính xác cho đồng đội mà không chậm một nhịp nào. Nhanh, gọn, chính xác, không một động tác thừa thãi", trang này viết.

Công Phượng nhận được những lời khen ngợi từ báo chí Hàn Quốc. Ảnh: K.League
Công Phượng nhận được những lời khen ngợi từ báo chí Hàn Quốc. Ảnh: K.League

Trang Oh My News cũng đánh giá cao vai trò của Công Phượng trong tình huống phòng ngự phản công chớp nhoáng của đội khách: "HLV Jorn Andersen đã sử dụng quyền thay người để đưa tiền đạo của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Công Phượng vào sân từ giữa hiệp 2".

"Công Phượng thực hiện đường chuyền hết sức nhạy cảm giúp Incheon phản công bên cánh trái. Đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo Heo Yong-jun không chiến thắng thủ thành Yoon", trang này viết.Tờ Yachuk miêu tả: "Công Phượng xoay người nhận bóng từ tuyến dưới, dẫn bóng và thực hiện đường chuyền thông minh. Đây thực sự là tình huống đầy ý nghĩa đối với Công Phượng khi có không gian cầm bóng. Anh ấy thích ứng được với trận đấu phải không?"

Trải qua 3 vòng đấu tại K.League 2019, cơ hội ra sân của Công Phượng dần được mở ra. Từ vị trí dự bị suốt trận đầu tiên với Jeju United, tiền đạo gốc Đô Lương có 2 phút chạy trên sân khi đối đầu Gyeongnam.

Đến vòng 3, anh được HLV Andersen tin tưởng tung vào sân từ giữa hiệp 2 như phương án tấn công khi đội nhà rơi vào cảnh bế tắc.

Trang Korea Daily dẫn lại lời chiến lược gia Na Uy nói trước vòng 2 K.League 2019: "Công Phượng vẫn còn nhiềm điểm yếu khi chơi ở Hàn Quốc về thể lực cũng như khả năng cạnh tranh".

"Nếu hiệu suất của Công Phượng được cải thiện, cậu ấy vẫn sẽ được trao cơ hội", ông Andersen nói. Tờ báo của Hàn Quốc cho rằng sau khi để lại ấn tượng trong trận đấu với Sangju Sangmu, Công Phượng sẽ được trọng dụng ở những vòng đấu tới.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.