Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

(Baonghean.vn) - Chiều 2/2, BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 23 năm ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2018); phát động phong trào và tổ chức quyên góp tặng thẻ BHYT năm 2018 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An trao sổ BHXH cho người lao động công ty TNHH MTV Dinh dưỡng Nông nghiệp. Ảnh tư liệu
Ông Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An trao sổ BHXH cho người lao động công ty TNHH MTV Dinh dưỡng Nông nghiệp. Ảnh tư liệu
Tại buổi lễ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh đã cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của ngành. Trong 23 năm qua, BHXH Nghệ An đã giải quyết cho hơn 3,9 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH; 42,7 triệu lượt người khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT; thực hiện chi trả hơn 63.000 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH; thanh toán hơn 12.000 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT của nhân dân và người lao động.

Tại thời điểm mới thành lập, BHXH Nghệ An mới quản lý 74.292 lao động thì đến cuối năm 2017 số người tham gia BHXH bắt buộc đã lên tới 213.052  người, tăng hơn 2,9 lần so với năm đầu mới thành lập. Số người tham gia BHYT đến cuối năm 2017 đạt hơn 2,6 triệu người, tăng hơn 2 triệu người so với năm 2003 (năm đầu tiên BHXH Nghệ An thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86,39% dân số toàn tỉnh (vượt 2,59% so với chỉ tiêu Chính phủ và HĐND, UBND tỉnh giao).

Ngành BHXH tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý thu; đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT. Trong 23 năm qua, BHXH Nghệ An đã thu trên 23.200 tỷ đồng; số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt, tính đến cuối năm 2017 số thu toàn tỉnh đã vượt ngưỡng 5.000 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo BHXH tỉnh quyên góp tặng thẻ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phước Anh
Ban lãnh đạo BHXH tỉnh quyên góp tặng thẻ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phước Anh
Bên cạnh những thành tích về chuyên môn, nghiệp vụ, ngành BHXH tỉnh Nghệ An còn chú trọng đến các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.
Dịp này, BHXH tỉnh phát động phong trào tặng thẻ BHYT cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ 3 ngành BHXH tỉnh Nghệ An triển khai hoạt động này, nhằm giúp người có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.