Bão Kalmaegi: Dự báo đổ bộ Nam Trung Bộ với sức gió giật cấp 17
Bão Kalmaegi đang mạnh dần lên khi di chuyển nhanh vào Biển Đông, dự kiến đổ bộ khu vực Nam Trung Bộ vào đêm 6/11 - rạng sáng 7/11, gây gió giật dữ dội và mưa lớn diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bão Kalmaegi đã chính thức đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 của năm 2025. Cường độ gió hiện đạt cấp 14, giật cấp 16, và tiếp tục mạnh lên khi tiến gần bờ biển miền Trung.
Dự báo, Bão Kalmaegi sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, có khả năng đổ bộ đất liền khu vực Nam Trung Bộ vào khoảng đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11.
Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ông Mai Văn Khiêm cho biết, Bão Kalmaegi hình thành ở phía đông Philippines, ban đầu chỉ là áp thấp nhiệt đới nhưng đã nhanh chóng mạnh lên. Tốc độ di chuyển nhanh và cấu trúc hoàn lưu rộng khiến cơn bão này được xếp vào nhóm mạnh nhất từ đầu năm đến nay.
Các chuyên gia đánh giá Bão Kalmaegi có đặc điểm tương tự hai cơn bão lịch sử là Damrey (2017) và Molave (2020) đều từng đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề.
Dữ liệu khí tượng cho thấy, khi Bão Kalmaegi tiến vào gần bờ, các yếu tố khiến bão suy yếu như không khí lạnh hay gió đứt đều ở mức thấp. Vì thế, bão có thể duy trì cường độ mạnh cho đến khi đổ bộ, mang theo gió giật dữ dội và lượng mưa cực lớn.

Từ chiều 4/11, dù Bão Kalmaegi chưa chính thức vào Biển Đông, cơ quan dự báo đã phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa nâng mức cảnh giác, triển khai phương án sơ tán dân và bảo vệ tàu thuyền trước hoàn lưu bão mạnh.
Sáng 5/11, Bão Kalmaegi tiếp tục di chuyển vào giữa Biển Đông, gây gió mạnh cấp 7–8, sau tăng lên cấp 9–11; vùng gần tâm bão mạnh cấp 12–14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 5–7 m, vùng gần tâm bão cao tới 10 m. Dự kiến, khu vực quần đảo Trường Sa sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên của Bão Kalmaegi, với gió rất mạnh và sóng lớn, gây nguy hiểm cho các công trình biển và tàu hoạt động ngoài khơi.
Từ sáng sớm 6/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đảo Lý Sơn) sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng lên 8–11, vùng gần tâm bão đạt cấp 12–14, giật cấp 17. Vùng ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Đắk Lắk có sóng cao 4–6 m, khu vực gần tâm Bão Kalmaegi cao tới 8 m, khiến biển động dữ dội và nguy cơ nước dâng cao từ 0,3–0,6 m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu và vùng nuôi trồng thủy sản trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của Bão Kalmaegi cần được sơ tán hoặc di chuyển khẩn cấp. Gió giật mạnh kết hợp sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu cá, giàn khoan và hệ thống điện ven biển.
Các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa được yêu cầu triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh và chuẩn bị lực lượng cứu hộ. Bão Kalmaegi dự kiến gây mưa lớn kéo dài, có nơi lượng mưa trên 400 mm/đợt, tiềm ẩn nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Hoàn lưu Bão Kalmaegi có khả năng gây mưa rất lớn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk trong các ngày 6–8/11, với tổng lượng mưa phổ biến 200–400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Các tỉnh từ Khánh Hòa, Lâm Đồng đến Huế cũng có mưa lớn 150–300 mm, cục bộ trên 450 mm.
Sau khi đổ bộ, Bão Kalmaegi di chuyển vào đất liền và suy yếu dần, song hoàn lưu vẫn có thể gây mưa kéo dài đến ngày 9/11 ở khu vực Bắc Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Bão Kalmaegi được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh và nguy hiểm nhất năm 2025. Các tỉnh ven biển miền Trung cần khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo mới nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.


