Báo Malaysia mỉa mai tiền đạo U22 Việt Nam diễn trò khiến 2 cầu thủ đội nhà bị đuổi; Messi ký hợp đồng 'siêu khủng'

Thanh Hiền (vietnamnet.vn/zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Báo Malaysia mỉa mai tiền đạo U22 Việt Nam diễn trò khiến 2 cầu thủ đội nhà bị đuổi; Messi ký hợp đồng "siêu khủng"; De Bruyne tỏa sáng giúp Man City thoát thua Real Madrid... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

De Bruyne tỏa sáng giúp Man City thoát thua Real Madrid

Rạng sáng 10/5, De Bruyne ghi bàn giúp Man City có trận hòa 1-1 trên sân của Real ở bán kết lượt đi Champions League.

Dù phải làm khách trước đội đương kim vô địch châu Âu, Man City không ngại ngần đẩy cao đội hình tấn công phủ đầu với mục tiêu sớm có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, đại diện Premier League không thể thực hiện ý đồ khi hai mũi tấn công chủ lực Erling Haaland và Jack Grealish bị phong tỏa bởi sức mạnh thể chất của Antonio Rudiger, khả năng đeo bám của Dani Carvajal cùng kinh nghiệm từ David Alaba.

Đội hình xuất phát.

Đội hình xuất phát.

Man City không thể đưa bóng xuống đáy biên để thực hiện những pha căng ngang, trả ngược quen thuộc và đành phải tìm cơ hội từ những cú sút xa. Trong khung gỗ, Thibaut Courtois vẫn cho thấy sự xuất sắc khi lần lượt từ chối nỗ lực của Kevin De Bruyne hay Rodri. Haaland có hiệp đấu nhạt nhòa khi chỉ chạm bóng 13 lần. Cả hai cú sút của tiền đạo người Na Uy đều không gây khó khăn cho thủ môn đội chủ nhà.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Man City sẽ có lợi thế sân nhà ở trận lượt về diễn ra vào ngày 18/5.

Messi ký hợp đồng "siêu khủng", có thể đối đầu Ronaldo ở châu Á

Theo hãng tin AFP, Lionel Messi đã đạt thoả thuận chuyển đến Saudi League của Ả rập Xê út, thi đấu cho Câu lạc bộ Al Hilal với bản hợp đồng "siêu khủng".

Tài khoản Twitter của AFP hôm nay tung thông tin gây sốc, khi khẳng định Messi đã đồng ý sang Ả rập Xê út thi đấu mùa giải tới, cho một Câu lạc bộ ở Saudi League với hợp đồng có giá trị khổng lồ.

Ngay sau đó, tới lượt nhật báo Pháp L’Equipe cũng cho rằng, Messi đạt được thoả thuận miệng với một Câu lạc bộ của giải đấu này.

Messi sắp khoác áo Al Hilal và đối đầu Ronaldo ở Saudi League?

Messi sắp khoác áo Al Hilal và đối đầu Ronaldo ở Saudi League?

Dù cả hai tờ báo uy tín không nói rõ tên đội bóng đã thuyết phục được Messi, nhưng theo nhiều nguồn tin khác như nhà báo Fabrizio Romano, đây chính là Al Hilal, đối thủ số 1 của Al Nassr, đội bóng mà Cristiano Ronaldo đang đầu quân.

Cụ thể, Al Hilal chấp nhận trả Messi mức lương lương 400 triệu euro/mùa, giúp anh vượt qua Ronaldo trở thành cầu thủ nhận thù lao cao nhất thế giới.

Thời gian qua, Messi đã có những mối liên hệ mật thiết với Ả rập Xê út. Ngoài việc ký hợp đồng quảng bá du lịch cho quốc gia châu Á giàu có này, El Pulga còn cảm thấy dễ chịu với cuộc sống tại đây và đã tính đến chuyện đưa cả gia đình sang sinh sống.

Báo Malaysia mỉa mai tiền đạo U22 Việt Nam diễn trò khiến 2 cầu thủ đội nhà bị đuổi

Tờ Hmetro (Malaysia) đã không tiếc lời chỉ trích tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn của U22 Việt Nam, khi cho rằng anh chính là tác nhân khiến 2 cầu thủ U22 Malaysia bị truất quyền thi đấu.

Tối ngày 8/5, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ 3 bảng B SEA Games 2023, qua đó vào vòng bán kết sớm trước 1 lượt đấu. Trong trận đấu này, U22 Malaysia chịu 2 thẻ đỏ liên tiếp ở cuối trận. Cụ thể, đó là trường hợp của Mohaammed Safwan (ở phút 79) và Najmudin (phút 85). Cả 2 trường hợp này đều phạm lỗi với 1 cái tên bên phía U22 Việt Nam. Đó là Nguyễn Thanh Nhàn.

Báo giới Malaysia khẳng định, Thanh Nhàn là tác nhân chính khiến U22 Malaysia thua. Ảnh: Đức Cường

Báo giới Malaysia khẳng định, Thanh Nhàn là tác nhân chính khiến U22 Malaysia thua. Ảnh: Đức Cường

Chẳng những không nhìn trực diện vào 2 tình huống phạm lỗi thô thiển của cầu thủ đội nhà, tờ Hmetro của Malaysia còn cáo buộc Thanh Nhàn diễn trò. Tờ báo này mỉa mai quá lố: "Nguyễn Thanh Nhàn của U22 Việt Nam là cái tên sáng giá cho danh hiệu... diễn viên xuất sắc nhất trong trận đấu tối ngày 8/5. Thậm chí anh ấy có thể là diễn viên xuất sắc qua 3 vòng đấu. Anh ta đã diễn hay đến mức đánh lừa thành công trọng tài, khiến cho U22 Malaysia phải thi đấu với tình trạng thiếu tới 2 người".

Xoay quanh 2 tấm thẻ đỏ của U22 Malaysia, huấn luyện viên Philippe Troussier của U22 Việt Nam nói: “Tôi thật sự không muốn đưa ra những lời nhận xét dành cho trọng tài. Về phía U22 Malaysia, họ cũng có áp lực lớn phải tranh chấp, đoạt bóng và tìm cơ hội ghi bàn. Cho nên, việc họ phạm lỗi cũng là điều dễ hiểu".

Tuyển nữ thua Phillipines, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ kế hoạch bán kết

Dù vào bán kết SEA Games nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam có nhiều bài học sau trận thua Philippines.

"Tuyển Việt Nam đã chơi rất cố gắng. Hai bàn thua đến từ những tình huống cố định, một penalty và một đá phạt. Các cầu thủ Việt Nam thấp hơn đối phương. Tuyển Việt Nam thua vì chiều cao kém Philippines. Ngay chiều qua, cả đội luyện tập chống bóng bổng. Nhưng như tôi đã nói, dàn hậu vệ của đội không đủ chiều cao, còn có nhiều sơ sẩy", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ sau trận.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận tuyển nữ Việt Nam chơi chưa tốt

HLV Mai Đức Chung thừa nhận tuyển nữ Việt Nam chơi chưa tốt

Về vòng bán kết, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho hay, "Tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng, đây là tin mừng. Trong bóng đá không thể thắng mãi được. Sau trận thua này, các cầu thủ sẽ rút kinh nghiệm, nhìn ra điểm yếu để trở nên mạnh mẽ hơn.

Vấn đề trọng tài vẫn là điều mà các đội phản ứng. Nhưng trận đấu đã xong, tôi không đưa ra bình luận. Hôm nay, cả Việt Nam lẫn Philippines đều phản ứng vì những quyết định của trọng tài.

Có những sai sót quá rõ ràng nhưng trọng tài không thổi phạt. Còn về việc chuẩn bị cho bán kết, tôi sẽ xem trận đấu giữa Campuchia với Thái Lan để nghiên cứu và đưa ra đấu pháp hợp lý".

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.