Báo Mỹ điểm danh vũ khí chính của Ukraine có thể chống lại Nga

(Baonghean.vn) -Trang tin 19FortyFive của Mỹ điểm danh những vũ khí chính của Ukraine có thể chống lại Nga. Danh sách bao gồm 5 loại vũ khí mà theo trang tin, Kiev có thể sử dụng nếu xảy ra cuộc chiến chống lại Moskva.

Đứng đầu danh sách là xe tăng T-64BV. Theo báo này hiện nay Ukraine có khoảng 210 phương tiện chiến đấu như vậy. Bài báo nói rằng T-64BV nổi trội nhờ được cải tiến khả năng ngắm mục tiêu ban đêm, hệ thống dẫn đường vệ tinh và tăng cường giáp phản ứng nổ.
Tiếp theo trong danh sách là hệ thống tên lửa chống tăng cơ động (ATGM) FGM-148 Javelin của Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ấn phẩm nhắc lại rằng ATGM hoạt động trên nguyên tắc "bắn và quên".

Quân đội Ukraine tập trận gần thị trấn miền Đông Mariupol. Ảnh: AP
Quân đội Ukraine tập trận gần thị trấn miền Đông Mariupol. Ảnh: AP

Vũ khí thứ ba là hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) Olkha-M của Ukraine mà như bài báo khẳng định, hỏa lực của nó có sức mạnh "đặc biệt nguy hiểm".

Lựu pháo 6 bánh Bogdana của Ukraine chốt cuối danh sách “có thể bắn từ 4 đến 8 phát mỗi phút và có tầm bắn 40 km”.
“Đôi khi các chiến dịch phòng thủ có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn các hoạt động tấn công. Người Ukraine có thể sử dụng chiến thuật chung cho các binh chủng là tiêu hao - tiêu diệt càng nhiều xe bọc thép và quân yểm trợ của đối phương càng tốt”, - các tác giả viết trên 19FortyFive./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.