Báo Mỹ: Không có sự giúp đỡ của Washington, Ukraine không ngăn được Nga tiến về Kiev

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Washington Post cho hay, nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không ngăn được động thái của quân đội Nga tiến về phía Kiev.

avdeevka, ap.PNG
Binh lính Ukraine đã rút lui hoàn toàn khỏi Avdeevka đổ nát. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, chuyên gia Mark Thiessen, người viết diễn văn cho cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush, trong một bài báo đăng tải trên The Washington Post, cho rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không ngăn được sự di chuyển của quân đội Nga về phía Thủ đô Kiev.

“Bài học trong câu chuyện là thế này: Nếu không có sự trợ giúp của Mỹ, lực lượng Nga sẽ bắt đầu tiến quân về phía Kiev ” - chuyên gia Thiessen cho hay.

Theo Thiessen, nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ, Ukraine có thể chịu số phận của các quốc gia khác mà Mỹ đã ra sức “cứu vớt” trong suốt lịch sử của mình, chẳng hạn như Afghanistan.

Ông Thiessen chỉ ra rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sớm cạn kiệt cả hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu cuối cùng của họ. Đó là lý do tại sao Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga về phía Tây đất nước.

Cũng liên quan đến việc Ukraine cạn kiệt kho vũ khí, nhà quan sát quân sự David Axe cho rằng, máy bay không người lái của Nga phát hiện và tiêu diệt những loại vũ khí tốt nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine với tốc độ cực nhanh.

"Các chỉ huy Ukraine phải thấy rõ rằng, quân đội và thiết bị của họ không còn an toàn trong phạm vi 80 km tính từ tiền tuyến, đặc biệt là vào ban ngày ở các khu vực trống trải” - nhà quan sát quân sự Axe cho hay.

Chuyên gia Axe chỉ ra, quân đội Nga ở Ukraine sử dụng chiến thuật “chuỗi tiêu diệt”: máy bay không người lái phát hiện các mục tiêu ở sâu trong chiến tuyến, sau đó tấn công chúng bằng các cuộc không kích hoặc pháo binh.

Gần đây, những vũ khí tốt nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine như hệ thống phòng không Patriot hay hệ thống tên lửa HIMARS, đã trở thành nạn nhân của chiến thuật đó./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.