Báo Mỹ: Tổng thống Putin nhận ‘tin vui’ từ bầu cử ở châu Âu

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti, RT, Newsweek)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Tờ Newsweek (Mỹ) cho hay, đảng Smer của cựu Thủ tướng thân Nga của Slovakia đã giành chiến thắng trong cuộc đua bầu cử Quốc hội ở Bratislava, mở đường cho việc cắt giảm sự ủng hộ của nước này đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

putin va fico.jpg
Tổng thống Nga Putin bắt tay Thủ tướng Slovakia Fico tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 16/11/2009. Ảnh: AFP

Theo Newsweek, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được tin vui từ cuộc bầu cử ở châu Âu. Robert Fico, lãnh đạo đảng Dân túy Smer-SSD của Slovakia, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với số phiếu bầu đạt 22,94%.

Chiến thắng này được cho là một tín hiệu đáng lo ngại đối với Ukraine – quốc gia được hưởng lợi từ viện trợ quân sự của Slovakia – láng giềng biên giới phía Đông của Ukraine.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Slovakia và Ba Lan đã gửi các máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô tới Ukraine, tạo tiền lệ cho các đồng minh của Kiev xem xét tăng cường hỗ trợ sức mạnh không quân cho Ukraine, bằng các máy bay phản lực do phương Tây sản xuất.

Tuy nhiên, trên cương vị mới, Robert Fico khẳng định ông sẽ cắt nguồn viện trợ quân sự cho Ukraine, và chỉ cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Ông Fico đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Slovakia về việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 đang hoạt động cho Ukraine vào tháng 4/2022. Ông cũng tuyên bố các máy bay chiến đấu MiG-29 được chuyển giao cho Ukraine là vi phạm trắng trợn các quy định của Hiến pháp Slovakia.

Vào cuối tháng 9, trao đổi với tờ Telegraph (Anh), Robert Fico cho rằng, việc “trang bị vũ khí cho Ukraine chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, ngoài sự chết chóc”.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, Robert Fico đã nhấn mạnh, nếu đảng Smer chiến thắng, ông sẽ không gửi “một viên đạn nào tới Ukraine”. Ông cũng phản đối các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga của phương Tây và Liên minh châu Âu.

Giới quan sát cho rằng, Robert Fico – người đang dần có quan điểm khác biệt với phương Tây hơn, có thể chèo lái Slovakia quay trở lại thân Điện Kremlin, từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine, và liên kết chặt chẽ hơn với nước láng giềng Hungary.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 1/10, Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết: “Hãy đoán xem, ai đã trở lại! Xin chúc mừng Robert Fico về chiến thắng không thể tranh cãi của ông, trong cuộc bầu cử Quốc hội Slovakia”.

Milan Nic, nhà phân tích của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Đức chia sẻ với The Financial Times rằng: “Nhiệm vụ của phương Tây bây giờ là không để mất Slovakia và hợp tác mang tính xây dựng với Fico. Và hiện Moskva đang ăn mừng trước những vết nứt sắp xảy ra ở phía Đông châu Âu. Hiện, Hungary sẽ không còn đơn độc nữa”.

Đối với nhiều nhà phân tích, ông Fico được xem là một “Viktor Orban thứ hai”. Giống như Thủ tướng Hungary, ông Fico có lập trường thân thiện với Moskva.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân