Báo Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trao quà Tết cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ người nghèo đón Tết Xuân Kỷ Hợi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sáng 23/1, Báo Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông về trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở 3 xã của huyện Hưng Nguyên.

Tham dự chương trình từ thiện ý nghĩa này có các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa; ông Nguyễn Xuân Tài - Phó Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và bà Dương Thị Ngọc Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc bà con đón Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An thăm hỏi, trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Hưng Phúc. Ảnh: Nguyệt Minh

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An thăm hỏi, trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Hưng Phúc. Ảnh: Nguyệt Minh

Dịp này, đoàn công tác đã trao 88 suất quà gồm tiền mặt (trị giá 40 triệu đồng) cùng một món quà từ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và tờ Báo Nghệ An Xuân Kỷ Hợi tới 68 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo trên địa bàn các xã Hưng Tiến, Hưng Phúc và Hưng Châu (Hưng Nguyên).

Ông Nguyễn Xuân Tài - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trao những món quà Tết ý nghĩa, động viên tinh thần các hộ nghèo dịp Tết đến, Xuân về. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông Nguyễn Xuân Tài - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trao những món quà Tết ý nghĩa, động viên tinh thần các hộ nghèo dịp Tết đến, Xuân về. Ảnh: Nguyệt Minh

Những món quà Tết thể hiện tấm lòng của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông nhằm chia sẻ, động viên tinh thần; làm ấm lòng những người dân nghèo khi Tết đến Xuân về.
 Một số hình ảnh tại chương trình: 
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Báo Nghệ An trao 21 suất quà cho người nghèo ở xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên). Ảnh: Nguyệt Minh

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Báo Nghệ An trao 21 suất quà cho người nghèo ở xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên). Ảnh: Nguyệt Minh

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao quà Tết cho bà con xã Hưng Châu. Ảnh: Nguyệt Minh

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao quà Tết cho bà con xã Hưng Châu. Ảnh: Nguyệt Minh

Bà Dương Thị Ngọc Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ân cần hỏi thăm và trao quà Tết cho bà con xã Hưng Châu. Ảnh: Nguyệt Minh

Bà Dương Thị Ngọc Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ân cần hỏi thăm và trao quà Tết cho bà con xã Hưng Châu. Ảnh: Nguyệt Minh

 
Niềm vui của những hộ nghèo khi được đón nhận những món quà Tết từ Báo Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: Nguyệt Minh

Niềm vui của những hộ nghèo khi được đón nhận những món quà Tết từ  Báo Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: Nguyệt Minh

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Nghệ An được công nhận là đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện có đội ngũ Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành ở Bệnh viện tuyến Trung ương hàng tuần trực tiếp khám, chữa bệnh. Nhờ đó, người dân được khám, chữa bệnh với chất lượng như tuyến Trung ương ngay tại địa phương; đồng thời được khám, điều trị trong điều kiện y tế hiện đại, vừa hiệu quả vừa giảm chi phí, công sức đi lại lên tuyến trên.

Năm 2018, bệnh viện tiếp nhận khám, điều trị cho 190 nghìn lượt bệnh nhân.

Được biết, hàng năm, Bệnh viện Đa Khoa Cửa Đông tổ chức nhiều hoạt động từ thiện (hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó, mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, thăm hỏi hỗ trợ các gia đình chính sách, có công với cách mạng, ủng hộ đồng bào thiên tai bão lụt; ủng hộ Chương trình “Tết Vì người nghèo”...); với tổng số tiền bình quân mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng./.

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".