Báo Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(Baonghean.vn) - Trước lăng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hướng tới Kỷ niệm 73 năm, Ngày Thương binh, Liệt sỹ Ngày 10/7, Đoàn Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan dẫn đầu đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Cụ Phó bảng Nguyễn SInh Sắc tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Hướng tới Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày 10/7, Đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Nga
Trước anh linh cụ Nguyễn Sinh Sắc đoàn nguyện hứa tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích nhằm nâng cao chất lượng các ấn phẩm; tiếp tục đổi mới toàn diện Báo Nghệ An; xây dựng Báo NGhệ An thành tòa saonj kiểu mẫu , là thương hiệu trong lòng bạn đọc. Ảnh: Thanh Nga
Trước anh linh cụ Nguyễn Sinh Sắc, đoàn nguyện hứa tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích nhằm nâng cao chất lượng các ấn phẩm; tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng Báo Nghệ An thành tòa soạn kiểu mẫu. Ảnh: Thanh Nga
Ban Biên tập Báo Nghệ An thắp hương tưởng niệm anh linh Cụ Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thanh Nga
Ban Biên tập Báo Nghệ An thắp hương tưởng niệm anh linh Cụ Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thanh Nga
Khu di tích Lăng cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc là nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sau nhiều năm trôi qua, được chỉnh sửa và xây dựng lại nhiều lần thì khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã trở thành một khu di tích lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa của Đồng Tháp nói riêng và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nói chung mang nét đẹp vừa hiện đại, vừa đậm chất lịch sử.
Khu di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862 - 1929) là công trình ghi ơn và là nơi yên nghỉ của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sau nhiều năm được chỉnh sửa và xây dựng lại nhiều lần, khu di tích này đã trở thành nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa của Đồng Tháp nói riêng và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, mang nét đẹp vừa hiện đại, vừa đậm chất lịch sử. Ảnh: Thanh Nga
Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tọa lạc tại trung tâm TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (số 123/1, đường Phạm Hữu Lầu, phường 4), Khu Di tích trong không gian rất yên tĩnh, thanh bình. Đây là nơi để du khách tìm đến viếng thăm với lòng tôn kính, tri ân một nhà Nho “yêu nước thương dân” – một nhân cách thanh cao, bình dị mà vô cùng tôn quý suốt cuộc đời không ham danh lợi, luôn lo cho nước cho dân.
Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tọa lạc tại trung tâm TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (số 123/1, đường Phạm Hữu Lầu, phường 4) trong một không gian rất yên tĩnh, thanh bình. Đây là nơi để du khách tìm đến viếng thăm với lòng tôn kính, tri ân một nhà Nho yêu nước thương dân - một nhân cách thanh cao, bình dị mà vô cùng cao quý. Ảnh: Thanh Nga
Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh ra và lớn lên tại Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm Tân Sửu (1901), cụ đỗ Phó bảng và năm 1906 nhậm chức “Thừa biện Bộ Lễ” và sau đó là Tri phủ lĩnh nhiệm Tri huyện Bình Khê (Bình Định). Trong thời gian làm quan, cụ luôn đứng về phía dân nghèo, trừng trị bọn cường hào ác bá và chỉ làm quan được một thời gian ngắn thì bị Triều đình nhà Nguyễn cách chức. Sau khi bị cách chức, ông vào miền Nam và sinh sống tại làng Hòa An thuộc tỉnh Đồng Tháp để dạy học, bốc thuốc chữa bệnh giúp đỡ người nghèo và sống cuộc đời thanh bạch cho đến lúc qua đời.
Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh ra và lớn lên tại Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm Tân Sửu (1901), cụ đỗ Phó bảng và năm 1906 nhậm chức Thừa biện Bộ Lễ và sau đó là Tri phủ lĩnh nhiệm Tri huyện Bình Khê (Bình Định). Trong thời gian làm quan, Cụ luôn đứng về phía dân nghèo, trừng trị bọn cường hào ác bá và chỉ làm quan được một thời gian ngắn thì bị Triều đình nhà Nguyễn cách chức. Sau khi bị cách chức, Cụ vào miền Nam và sinh sống tại làng Hòa An thuộc tỉnh Đồng Tháp để dạy học, bốc thuốc, chữa bệnh giúp đỡ người nghèo và sống cuộc đời thanh bạch cho đến lúc qua đời. Ảnh: Thanh Nga
Để tưởng nhớ công ơn của cụ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã xây dựng khu lăng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc để mọi người trong và ngoài tỉnh đến viếng thăm và thắp nén hương tưởng nhớ cụ. Công trình hoàn thành năm 1977 và được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia vào năm 1992.
Để tưởng nhớ công ơn của Cụ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã xây dựng khu lăng mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc để nhân dân trong và ngoài tỉnh đến viếng thăm và thắp hương tưởng nhớ Cụ. Công trình hoàn thành năm 1977 và được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia vào năm 1992. Ảnh: Thanh Nga
Với tổng diện tích hơn 9ha, tổng thể khu di tích là một phức hợp kiến trúc hài hòa, mang đậm dấu ấn sinh thái văn hóa Đồng Tháp, nơi để nhân dân Đồng Tháp nói riêng và nhân dân cả nước về đây tề tựu nhân ngày lễ, hội giỗ cụ Phó bảng, dịp Tết cổ truyền, ngày kỉ niệm, lễ lớn trong năm…
Với tổng diện tích hơn 9ha, tổng thể khu di tích là một phức hợp kiến trúc hài hòa, mang đậm dấu ấn văn hóa Đồng Tháp, nơi để nhân dân Đồng Tháp nói riêng và nhân dân cả nước về đây tề tựu nhân ngày giỗ Cụ Phó bảng, dịp Tết cổ truyền, và các ngày kỷ niệm lớn trong năm…. Ảnh: Thanh Nga
Khu nhà lưu niệm trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của cụ, nhất là thời gian cụ ở Cao Lãnh. Nơi đây tái hiện chân thực từng giai đoạn gắn liền cuộc đời cụ Phó bảng từ quê hương và gia đình; những năm tháng khổ luyện thành tài; chốn quan trường – từ quan vào Nam hoạt động; tình cảm của cụ Nguyễn Sinh Sắc với nhân dân Hòa An và tình cảm của nhân dân Hòa An cùng cả nước đối với cụ…
Khu nhà lưu niệm trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của cụ, nhất là thời gian Cụ ở Cao Lãnh. Nơi đây tái hiện chân thực từng giai đoạn gắn liền cuộc đời cụ Phó bảng; từ những năm tháng ở quê hương, lúc khổ luyện thành tài; nơi chốn quan trường rồi từ quan vào Nam hoạt động; những tình cảm của cụ Nguyễn Sinh Sắc với nhân dân Hòa An và tình cảm của nhân dân Hòa An cùng cả nước đối với cụ…Ảnh: Thanh Nga
Trong khuôn viên tái hiện nhiều hình ảnh làng An Hòa - nơi trước đây Cụ sinh sống, dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho dân nghèo. Ảnh: Thanh Nga
Trong khuôn viên tái hiện nhiều hình ảnh làng An Hòa - nơi trước đây Cụ sinh sống, dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho dân nghèo. Ảnh: Thanh Nga
Đoàn Báo Nghệ An thăm ngôi nàh sàn của Bác được mô phỏng tại Khu Di tích
  Ngôi nhà sàn của Bác Hồ được mô phỏng tại Khu Di tích. Ảnh: Thanh Nga
Tại khuôn viên Khu di tích còn được trưng bày nhiều hình ảnh về hoa sen - biểu tượng của mảnh đất Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Nga
Tại khuôn viên Khu di tích còn được trưng bày nhiều hình ảnh về hoa sen - biểu tượng của mảnh đất Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Nga

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.